Lần đầu tiên Việt Nam có Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển ẩm thực

Ngày 21/9, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển ẩm thực Việt Nam để chắt lọc, giữ gìn và phát triển những tinh hoa ẩm thực Việt Nam.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch Việt Nam cho biết, đây là mô hình đầu tiên về nghiên cứu ẩm thực, bảo tồn và phát triển ẩm thực tại Việt Nam. Bởi trong ngành du lịch, ẩm thực là ưu thế của Việt Nam, là nơi giao thoa của nhiều nền ẩm thực như Trung Hoa, Ấn Độ... tạo nên nền ẩm thực phong phú và đặc sắc.

Mặt khác, Việt Nam có 54 dân tộc anh em nên các món ăn cũng rất đa dạng và ngon, hấp dẫn. Vì vậy, việc ra đời Trung tâm này sẽ giúp nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nhiều món ăn đặc sản, hấp dẫn của Việt Nam, giúp nền ẩm thực Việt Nam vươn xa hơn.

"Trung tâm này cũng chịu sự quản lý trực tiếp Hiệp hội du lịch TP Hồ Chí Minh và có sự tham gia tâm huyết của các nhà ẩm thực hàng đầu Việt Nam, các doanh nghiệp chuyên về ẩm thực hiện nay… để có những đóng góp cho sự phát triển chung của ẩm thực nước nhà trong thời gian sắp tới", ông Bình cho biết thêm.

Theo đó, Trung tâm sẽ chú trọng xây dựng và tổ chức các chuyên đề nghiên cứu đối với một số món ăn uống, thức uống đặc trưng của Việt Nam nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra nước ngoài. Ngoài ra, Trung tâm sẽ thực hiện khảo sát, lập danh mục và thu thập thông tin về các món ăn, thức uống của đất nước, sưu tầm, khôi phục, tiếp tục duy trì và phát triển món ăn, thức uống thất truyền. 

Lần đầu tiên Việt Nam có Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển ẩm thực ảnh 1

Các loại bánh được trưng bày tại lễ ra mắt Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển ẩm thực Việt Nam.

Song song việc thực hiện khảo sát, lập danh mục và thu thập thông tin các món ăn thức uống như trên, Trung tâm sẽ chủ động tiếp cận các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để giới thiệu và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao; từng bước kí hợp tác với các tỉnh thành trên cả nước nhằm xây dựng thương hiệu, khẳng định vị thế và đưa Trung tâm trở thành một trong những trung tâm văn hóa-ẩm thực hàng đầu của Việt Nam…

Hiện nay, bên cạnh fanpage mà Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển ẩm thực Việt Nam đã xây dựng trên facebook, Trung tâm đang xây dựng website bằng tiếng Anh, tiếng Việt  và sẽ sớm đưa vào hoạt động để người dân, du khách có thể tiếp cận nhiều thông tin về ẩm thực Việt Nam.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.