Lần đầu tiên tại tỉnh Hải Dương tổ chức lớp tiếng Nga và văn hóa Nga

Học sinh Hải Dương lần đầu tiên tham gia chương trình quốc tế “Các đại sứ tiếng Nga trên thế giới” do Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.S. Pushkin thực hiện, dưới sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga.
Chú thích ảnh
Các em học sinh tham gia chương trình.

Từ ngày 1/12, các tình nguyện viên của chương trình đã đến thăm các cơ sở giáo dục tại Việt Nam với sứ mệnh giáo dục và truyền bá văn hóa.

Trong tuần đầu tiên, các tình nguyện viên đã tổ chức các buổi học tại Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, trường chuyên Nguyễn Huệ và Hà Nội-Amsterdam.

Đại sứ Ngôn ngữ Nga Ksenia Artemyeva chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức những buổi học đầu tiên ở Việt Nam tại trường chuyên Nguyễn Huệ. Trên bức tường của ngôi trường này có ghi: ‘Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người’. Tình bạn giữa các dân tộc là nguyên tắc cơ bản trong công việc tình nguyện của chúng tôi và thật vui khi thấy các hoạt động này không chỉ mang tính hình thức. Sau các buổi học, chúng tôi tiếp tục trò chuyện với học sinh và sinh viên Việt Nam, trao đổi thông tin liên lạc và chụp ảnh cùng nhau. Có một số bạn rất hứng thú với tiếng Nga; nhiều sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội muốn trở thành phiên dịch viên tiếng Việt sang tiếng Nga. Thông qua quá trình trao đổi, chia sẻ tri thức với nhau ở thời điểm hiện tại, làm quen với nền văn hóa của nhau, chúng tôi tin chắc rằng tình bạn giữa chúng ta sẽ còn kéo dài thêm nhiều thế kỷ nữa”.

Đây là chuyến thám hiểm giáo dục và truyền bá văn hóa lần thứ ba của các đại sứ ngôn ngữ Nga tại Việt Nam: trước đó, các tình nguyện viên đã đến thăm đất nước này vào các năm 2017 và 2023. Theo truyền thống, các buổi học được tổ chức tại nhiều tỉnh thành khác nhau.

“Học sinh và sinh viên đặc biệt thích các hình thức học tập thông qua trò chơi - ví dụ như tô màu cho búp bê Matryoshka, vẽ trên tấm gỗ cách các em hình dung về tình hữu nghị giữa Việt Nam và LB Nga, tự tay làm chú ngựa Nga, chơi nhạc cụ thìa. Các em tham gia trò chơi và giao tiếp bằng tiếng Nga một cách rất vui vẻ. Những lớp học như vậy giúp sinh viên Việt Nam không chỉ thực hành tiếng Nga mà còn hiểu hơn về văn hóa Nga”, chị Nguyễn Mai Quỳnh - nhân viên Phân viện tiếng Nga A.S. Puskin tại Hà Nội - cho biết.

Chú thích ảnh
Đây là chuyến thám hiểm giáo dục và truyền bá văn hóa lần thứ ba của các đại sứ ngôn ngữ Nga tại Việt Nam.

“Thật vui khi nhận ra rằng ở một đất nước dường như rất xa nước Nga, họ lại yêu nước Nga và tiếng Nga đến vậy! Ngay cả trên đường phố bạn cũng có thể nghe thấy câu ‘xin chào’ bằng tiếng Nga quen thuộc. Nhưng điều còn tuyệt vời hơn là thấy được sự quan tâm trong ánh mắt của học sinh. Học sinh và sinh viên đến với chúng tôi trong mỗi buổi học với mong muốn được tiếp xúc văn hóa Nga và trở thành một phần của nó”, tình nguyện viên Anastasia Ovsyannikova chia sẻ cảm nhận của mình.

Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.S. Pushkin đang tích cực hợp tác với các cơ sở giáo dục tại Việt Nam trong việc giảng dạy tiếng Nga. Viện là thành viên Ủy ban hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam-LB Nga; thành viên Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật Nga-Việt; thành viên Diễn đàn hiệu trưởng các trường đại học Việt-Nga về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Các chuyên gia của Viện Pushkin đã giảng dạy tại Việt Nam từ năm 1983. Từ năm 2023, dưới sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga, các chuyên gia của Viện Pushkin thường xuyên đến làm việc tại Việt Nam, tại Phân viện tiếng Nga A.S. Puskin ở Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga và các cơ sở giáo dục khác.

Năm nay, các chuyến thám hiểm giáo dục và truyền bá văn hóa còn diễn ra tại Uzbekistan, Tajikistan, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Các tình nguyện viên hiện đang hoạt động tại Cuba, Ấn Độ và lần đầu tiên tại Mông Cổ. Serbia và Belarus cũng trở thành các nước thành viên tham gia dự án.

Mục tiêu của chương trình “Các đại sứ ngôn ngữ Nga trên thế giới” là phổ biến ngôn ngữ, văn hóa và văn học Nga tại Nga và nước ngoài, cũng như phát triển và củng cố các mối quan hệ đối tác giữa các trường đại học và quốc tế, quảng bá các giá trị văn hóa và tổ chức đối thoại văn hóa.

Duy Trinh (TVBRICS)

Dành cho bạn

Kỷ nguyên AI đặt lại yêu cầu về giá trị của tấm bằng đại học

Kỷ nguyên AI đặt lại yêu cầu về giá trị của tấm bằng đại học

Ngày 8/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, phiên thảo luận chuyên đề “Chính sách - mô hình - công nghệ” tập trung trao đổi về những thay đổi của giáo dục trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Diện mạo mới trong quản trị và xây dựng văn hóa trường học

Diện mạo mới trong quản trị và xây dựng văn hóa trường học

Sau một tháng bước vào năm học 2026-2027, các trường học được sắp xếp, tổ chức lại tại Hưng Yên đang từng bước đi vào ổn định. Từ quản trị nhà trường, bố trí đội ngũ, tổ chức hoạt động chuyên môn đến xây dựng nền nếp học sinh, mỗi nhà trường đang thực sự đổi mới.

Xã hội học tập cần được tiếp nối trong mỗi doanh nghiệp

Xã hội học tập cần được tiếp nối trong mỗi doanh nghiệp

Học tập suốt đời không kết thúc khi người học rời khỏi nhà trường. Trong một thị trường lao động liên tục thay đổi bởi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và những yêu cầu mới về năng lực, nơi làm việc đang trở thành một không gian giáo dục quan trọng của người trưởng thành.