Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Công tác chuẩn bị tại Vĩnh Phúc được đánh giá cao

Ngày 4/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Chú thích ảnh
 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hùng/ TTXVN

Qua kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự chủ động, bài bản, chặt chẽ và trách nhiệm của tỉnh Vĩnh Phúc cho Kỳ thi.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa về mục đích, tầm quan trọng của Kỳ thi, nhất là những điểm mới trong quy chế thi và các yêu cầu trước Kỳ thi. Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục rà soát, bố trí nhân lực tham gia phục vụ thi; làm rõ vị trí và trách nhiệm của mỗi thành viên tham gia vào công tác thi; tăng cường thanh tra, kiểm tra. Tỉnh cần có phương án dự phòng và chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản kiểm soát, xử lý các tình huống có thể phát sinh của từng cấp, ngành để chủ động trong quá trình tổ chức thi.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc cần lưu ý các vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn các khâu của kỳ thi; có biện pháp phát hiện, phòng ngừa các hình thức gian lận công nghệ cao; tăng cường thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa vi phạm; phân loại học sinh F0, F1 để bố trí phòng thi phù hợp; không chủ quan với công tác phòng, chống dịch bệnh; hạn chế tối đa số lượng thí sinh, giáo viên vi phạm quy chế thi; quan tâm đến các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ di chuyển, không để bất kỳ học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn không tham gia thi.

Ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Xác định đây là kỳ thi hết sức quan trọng đối với các em học sinh và có tác động lớn đến xã hội, Vĩnh Phúc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị hỗ trợ tổ chức Kỳ thi. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, chỉ thị và các văn bản về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của các cấp, ngành, đảm bảo tiến độ, chặt chẽ.

Chú thích ảnh
 Đoàn kiểm tra làm việc tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, Vĩnh Phúc có 26 điểm thi với 599 phòng thi và 13.951 thí sinh đăng kí dự thi. Số cán bộ làm công tác coi thi và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, an toàn, an ninh… dự kiến là 2.430 người.

Để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thi an toàn, nghiêm túc; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, đặc biệt là dịch COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi và khu vực in sao đề thi; đồng thời, bố trí hệ thống camera an ninh giám sát 24/24 giờ tại các phòng chứa đề thi, tại điểm thi, phòng chấm thi.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cùng Đoàn đã kiểm tra thực tế tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên và địa điểm in sao đề, chấm thi.

Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.