Hành khách tại sân bay Pearson ở Toronto, Canada. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Số liệu sơ bộ của Cơ quan Thống kê Canada cho thấy, số người không phải công dân Mỹ nhập cảnh Canada qua sân bay quốc tế Toronto Pearson và sân bay quốc tế Vancouver trong tháng 6 tăng khoảng 35.000 lượt, tương đương 8,7%, so với cùng kỳ năm 2025.
Mức tăng rõ nét hơn được ghi nhận đối với du khách đến từ 15 quốc gia ngoài Bắc Mỹ có đội tuyển tham dự 13 trận đấu World Cup được tổ chức tại Canada từ ngày 12/6 đến ngày 7/7.
Lượng khách đến bằng đường hàng không từ các quốc gia này trong tháng 6 tăng 32,5%, tương đương 29.500 lượt, so với cùng kỳ năm trước. Panama và Australia là hai thị trường ghi nhận mức tăng lớn nhất.
Các số liệu trên mới chỉ phản ánh tình hình trong tháng 6, trong khi dữ liệu về lượng khách tháng 7 dự kiến được công bố vào giữa tháng 8. Tuy nhiên, 10 trong tổng số 13 trận đấu tại Canada đã diễn ra trong tháng 6.
Trước khi World Cup khởi tranh, giới chức nhiều lần dự báo Toronto có thể đón tới 300.000 lượt khách từ bên ngoài thành phố, bao gồm cả khách quốc tế và khách nội địa, nhờ các trận đấu.
Số cư dân Mỹ và các nước khác nhập cảnh Canada bằng phương tiện đường bộ trong tháng 6 cũng tăng 106.700 lượt, tương đương 7,2%, so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức tăng này nhìn chung phù hợp với xu hướng gia tăng đi lại qua biên giới đã xuất hiện trong những tháng trước World Cup.
Dữ liệu về chi tiêu trong nước cũng cho thấy, tác động kinh tế từ giải đấu tương đối hạn chế. Theo Công ty xử lý thanh toán kỹ thuật số Moneris, doanh thu tại các nhà hàng và quán bar ở Toronto trong giai đoạn từ ngày 12-26/6 chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy vậy, chi tiêu của khách quốc tế sử dụng thẻ thanh toán phát hành ở nước ngoài tại các cơ sở này tăng 34%, cho thấy World Cup vẫn tạo ra một số lợi ích đối với các doanh nghiệp phục vụ du khách nước ngoài.
Trong khi nhiều doanh nghiệp từng kỳ vọng World Cup sẽ tạo ra sự bùng nổ về du lịch và tiêu dùng, các nhà kinh tế trước đó đã đưa ra dự báo thận trọng hơn.
Trong báo cáo công bố trước giải đấu, các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Montreal ước tính tổng tác động từ chi tiêu trong nước và du lịch liên quan đến World Cup chỉ đóng góp khoảng 0,1 điểm phần trăm vào tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Canada trong quý, tính theo năm.
Ông Sal Guatieri, chuyên gia kinh tế cấp cao của Ngân hàng Montreal cho rằng, các số liệu mới nhất phù hợp với dự báo của ngân hàng rằng World Cup chỉ tạo ra một “cú hích kinh tế khiêm tốn” đối với Canada.