Nuôi trồng thủy sản Việt Nam hướng đến phát triển bền vững.
Với lợi thế đường bờ biển dài và hệ thống sông ngòi dày đặc, Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát triển ngành thủy sản. Trong nhiều năm qua, lĩnh vực này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực mà còn là động lực chính thúc đẩy xuất khẩu.
Theo số liệu từ Cục Thủy sản và Kiểm ngư, quý I và II/2025, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 4,5 triệu tấn, trong đó nuôi trồng chiếm gần 60%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,25 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ.
Dù đạt được nhiều thành tựu, ngành vẫn đối mặt với không ít thách thức như sản xuất còn nhỏ lẻ, hạ tầng hậu cần yếu và các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế, đặc biệt là vấn đề thẻ vàng IUU.
Chia sẻ về tầm quan trọng của ngành, ông Vũ Tuấn Cường, Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản (TT 3K) Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nhiệp và Môi trường) nhấn mạnh: "Ngành thủy sản nói riêng và nông nghiệp nói chung luôn được nhà nước Việt Nam chú trọng và coi như là trụ đỡ. Trong những hoàn cảnh khó khăn, thủy sản được xem là cứu cánh để kéo cả nền kinh tế đi lên. Đây là ngành khai thác nguồn lợi và tạo ra giá trị gia tăng trực tiếp chứ không phải gia công, đó chính là tiềm năng và lợi thế lớn".
Ông Vũ Tuấn Cường, Giám đốc TT 3K Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nhiệp và Môi trường), phát biểu tại buổi công cố triển lãm VietShrimp Asia 2026 và Aquaculture Vietnam 2026.
Để vượt qua thách thức và phát triển bền vững, ngành thủy sản đang tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
Trong bối cảnh ngành thủy sản đang cần những giải pháp đột phá, sự kết hợp lần đầu tiên giữa Triển lãm quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam (VietShrimp Asia 2026) và Triển lãm quốc tế Chuyên ngành thủy sản (Aquaculture Vietnam 2026) được xem là một sự kiện mang tính bước ngoặt.
Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/3/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh. Sau 10 năm tổ chức thành công tại Đồng bằng sông Cửu Long, việc đưa sự kiện đến trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước hứa hẹn sẽ mở ra một môi trường kết nối toàn diện, kết hợp giữa bản sắc địa phương và tầm nhìn toàn cầu.
Lý giải về sự kết hợp mang tính chiến lược này, bà Rose Chitanuwat, Giám đốc chuỗi dự án (Khu vực Asia) Tập đoàn informa Markets cho biết: "Năm 2026 là lần đầu tiên chúng tôi mạnh dạn kết hợp triển lãm thủy sản với VietShrimp. Ý định của chúng tôi là để mang hai ngành này lại gần nhau hơn, từ đó đưa ngành thủy sản và ngành nuôi tôm Việt Nam lên một tầm cao mới. Chúng tôi tin rằng, Việt Nam còn rất nhiều dư địa để phát triển thông qua khoa học công nghệ và các kỹ thuật canh tác mới, giúp ngành sản xuất trở nên hiệu quả và thân thiện với môi trường hơn, theo đúng xu hướng ESG toàn cầu".
Bà Rose Chitanuwat, Giám đốc chuỗi dự án (Khu vực Asia) Tập đoàn informa Markets chia sẻ thông tin về triển lãm với báo chí.
Sự kiện được tổ chức bởi đơn vị triển lãm hàng đầu thế giới, với quy mô dự kiến quy tụ hơn 200 đơn vị triển lãm và thu hút trên 7.000 khách tham quan chuyên ngành từ hơn 30 quốc gia. Trên diện tích trưng bày 8.800 m2, triển lãm sẽ giới thiệu những công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất, từ con giống, thức ăn, thiết bị an toàn sinh học đến các giải pháp truy xuất nguồn gốc và kiểm định xuất khẩu.
Bên cạnh hoạt động trưng bày, sự kiện còn mang đến chuỗi hội thảo chuyên đề, diễn đàn kỹ thuật và chương trình kết nối kinh doanh (Match & Meet), tạo cơ hội để các doanh nghiệp cập nhật xu hướng thị trường, trao đổi tri thức và mở rộng hợp tác.