Nuôi trồng thủy sản của An Giang tăng 10,8%

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của tỉnh trong 9 tháng của năm 2025 đạt hơn 1,2 triệu tấn, hoàn thành 78,8% kế hoạch.
Chú thích ảnh
Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của tỉnh An Giang trong 9 tháng của năm 2025 đạt hơn 1,2 triệu tấn, hoàn thành 78,8% kế hoạch. Ảnh tư liệu: Vũ Sinh/TTXVN

Trong số đó, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tăng trưởng ấn tượng với sản lượng 885.628 tấn, vượt 13,1% so với kế hoạch và tăng 10,8% so cùng kỳ.

Cụ thể, sản lượng cá tra 503.450 tấn, tôm nước lợ 134.556 tấn, cá nuôi lồng bè trên biển 3.824 tấn... Sản lượng khai thác hải sản trên ngư trường chạm mốc kế hoạch năm, với 320.918 tấn, đạt tỷ lệ 99,9%.

Ngành kinh tế thủy sản An Giang duy trì đà tăng trưởng ổn định trong 9 tháng, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mặc dù đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn từ thời tiết bất thường, dịch bệnh và áp lực về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh đã đề ra hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành kinh tế này và hội nhập quốc tế.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn chia sẻ, kinh tế thủy sản duy trì đà tăng trưởng ổn định trong 9 tháng. Dự kiến, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản cả năm 2025 sẽ đạt trên 1,6 triệu tấn; trong đó, cá tra dự kiến 648.961 tấn, tôm nuôi nước lợ hơn 155.000 tấn, cá nuôi lồng bè trên biển 100.000 tấn… và khai thác thủy sản trên biển vượt kế hoạch năm.

Mặc dù đạt được kết quả tích cực, ngành thủy sản An Giang vẫn chịu nhiều áp lực. Tình hình khai thác thủy sản hiện nay gặp khó khăn do nguồn lợi suy giảm, dẫn đến việc nhiều tàu cá phải nằm bờ.

Lĩnh vực nuôi trồng cũng đối mặt với thiệt hại do dịch bệnh như tôm nuôi nước lợ bị thiệt hại hơn 1.132 ha do nhiễm bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp và tác động của môi trường. Cá nuôi lồng bè trên biển thiệt hại 547 con cá giống do bệnh hoại tử thần kinh. Cá nước ngọt bị bệnh gan thận mủ và xuất huyết trên diện tích nuôi hơn 47 ha.

Bên cạnh đó, việc nuôi trồng thủy sản phát triển chưa ổn định, tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao trong nuôi biển, đặc biệt là nuôi xa bờ, còn thấp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho 3 tháng cuối năm 2025 và giai đoạn tiếp theo trong phát triển ngành thủy sản, phòng, chống IUU được đặt lên hàng đầu nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và chuẩn bị cho Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của EC.

Theo đó, tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cao điểm trên biển, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tàu cá. Các đơn vị chức năng phối hợp mời chủ tàu, thuyền trưởng các tàu cá mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình hoặc vượt ranh giới khai thác trên biển đến làm việc và xử lý nghiêm theo quy định, tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).

Tỉnh triển khai thực hiện đề án chuyển đổi nghề cho ngư dân, nhất là ngư dân có tàu cá công suất nhỏ đánh bắt ven bờ, nhằm tạo sinh kế mới phù hợp; loại bỏ các hình thức khai thác hủy diệt như dùng xung điện, hóa chất độc hại…

Tỉnh An Giang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn, bền vững và hiệu quả, nhất là khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng.

Đối với nuôi cá lồng bè trên biển, tỉnh đang chuyển đổi từ hình thức nuôi truyền thống sang sử dụng lồng nhựa HDPE, nuôi xa bờ, kết hợp với công nghệ hiện đại. Tỉnh nhân rộng các mô hình nuôi tôm công nghiệp, tôm - lúa, tôm sú - tôm càng xanh hiệu quả, đặc biệt là những mô hình ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất và thu nhập.

Cạnh đó, để đảm bảo đầu ra, tỉnh đẩy mạnh sản xuất quy mô lớn theo hợp đồng với các tập đoàn và thị trường nước ngoài, hướng tới nâng cao năng lực sản xuất chuyên sâu và bền vững, thúc đẩy ngành kinh tế thủy sản hội nhập quốc tế. Tỉnh đẩy mạnh chế biến và xuất khẩu thủy sản, tạo ra các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương có chất lượng và giá trị kinh tế cao.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 9,2 triệu tấn, tăng 24,2% so với giai đoạn 2021 - 2025; diện tích nuôi trồng dự kiến tăng 47,1%; sản lượng cá nuôi lồng bè trên biển tăng 46,1%, tôm tăng 42,9%, thủy sản khác (nhuyễn thể, cua biển) tăng 45,65%.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh chủ động về quy hoạch, xây dựng các dự án nuôi trồng thủy sản theo hướng nuôi biển, ven biển, quanh các đảo. Đồng thời, cơ cấu lại lĩnh vực khai thác hải sản theo hướng không tăng thêm số lượng tàu cá và khuyến khích đầu tư phát triển các nghề khai thác có giá trị cao. Đẩy mạnh nuôi trồng, giảm khai thác, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Mặt khác, tỉnh mở rộng diện tích nuôi tôm nước lợ theo mô hình công nghiệp; phát triển nuôi sinh thái, hữu cơ tại các vùng rừng ngập mặn, vùng tôm - lúa nhiễm mặn ven biển; phát triển nuôi trồng thủy sản gắn kết hài hòa với du lịch sinh thái biển, chế biến thủy, hải sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi.

Tỉnh đầu tư nâng cấp các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền, tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá; hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng thủy sản đồng bộ, gắn kết các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hậu cần nghề cá. Tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, triển khai thực hiện hiệu quả đề án phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; xây dựng trung tâm nghề cá lớn, trung tâm đầu mối gắn với vùng nguyên liệu về thủy sản khu vực ven biển.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.