Sản lượng thủy sản khai thác tại Kiên Giang sụt giảm

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của tỉnh trong 11 tháng năm 2023 hơn 740.000 tấn, đạt 88,10% kế hoạch, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Chú thích ảnh
Mô hình nuôi trồng thủy sản tại xã đảo Tiên Hải, thành phố Hà Tiên. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Giá trị sản xuất thủy sản cùng thời gian này hơn 31.615 tỷ đồng, đạt 87,86% kế hoạch, tăng 3,03% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, khai thác thủy sản ước 403.174 tấn, đạt 83,99% kế hoạch, giảm 13,35% so với cùng kỳ năm trước; nuôi trồng đạt 336.904 tấn, bằng 93,58% kế hoạch, tăng 14,38% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhiều chủ tàu cá và thuyền trưởng tại tỉnh Kiên Giang cho biết, khai thác thủy sản trên biển sụt giảm do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, nguồn lợi thủy sản ngày càng suy kiệt, giá nhiên liệu ở mức cao dẫn đến chi phí ra khơi lớn. Đánh bắt kém hiệu quả, nhiều tàu cá hoạt động cầm chừng, thậm chí nằm bến thời gian dài…

Về nuôi trồng thuỷ sản, trong 11 tháng năm 2023, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh hơn 291.520 ha, đạt trên 100% kế hoạch; trong đó, nuôi tôm hơn 168.000 ha, sản lượng thu hoạch trên 113.600 tấn, đạt 95% kế hoạch năm. Năng suất cá nuôi, cua biển, các loài nhuyễn thể năm nay đạt khá cao do nông dân áp dụng kỹ thuật chuyển giao công nghệ từ ngành chức năng chuyên môn và các chuyên gia, góp phần tăng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng.

Trong tháng cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, ngành thủy sản tỉnh Kiên Giang sẽ theo dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình, diễn biến thời tiết, nguồn lợi thủy sản, ngư trường khai thác, cung cấp thông tin kịp thời đến ngư dân để chủ động khai thác đánh bắt có hiệu quả. Đồng thời, hướng dẫn, khuyến cáo ngư dân tổ chức khai thác thủy sản theo nhóm, tổ, đội hỗ trợ nhau trong dịch vụ hậu cần nghề cá và thông tin tình hình thời tiết, nguồn lợi thủy sản trên ngư trường, bám biển dài ngày, khai thác đánh bắt an toàn, hiệu quả.

Ngành thủy sản tỉnh triển khai các giải pháp tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngư trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác thủy sản, nhất là đánh bắt mang tính hủy diệt, xâm phạm vùng cấm khai thác đánh bắt, khu bảo tồn biển…

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tăng cường quản lý người, tàu cá trước khi xuất, nhập bến và khi hoạt động trên biển, bảo đảm 100% tàu cá ra khơi đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị an toàn kỹ thuật theo quy định, tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá ngư dân xuất, nhập cảng, bến, cửa sông, lạch... theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, kiên quyết không cho tàu cá xuất bến nếu không đảm bảo các yêu cầu về hoạt động khai thác thủy sản theo quy định, tập trung tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân, không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Lê Huy Hải (TTXVN)
Kết nối giao thương trong lĩnh vực nông, thủy sản giữa doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc
Kết nối giao thương trong lĩnh vực nông, thủy sản giữa doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc

Trên 50 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản, thủy sản, bao bì đóng gói, thực phẩm chế biến của Trung Quốc đã sang Việt Nam tham dự Hội nghị Xúc tiến thương mại và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, mở ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông, thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc bằng hình thức chính ngạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN