Để làm rõ vấn đề này, Báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) đăng tải chùm ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp “hiến kế” gỡ rào cản cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sau 5 tháng triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN).
Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội:
Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Đức Hiếu. Ảnh: VGP
Giảm bớt việc ban hành quá nhiều luật
Nghị quyết 68 đặt mục tiêu cắt giảm thủ tục, đổi mới tư duy quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đồng thời, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình. Mọi quy định gây cản trở quá mức cho doanh nghiệp cần được sửa đổi hoặc loại bỏ theo tinh thần của Nghị quyết 68.
Thực tiễn cho thấy, thể chế pháp luật thiếu chất lượng có thể gây ra các tác động bất lợi như: Gia tăng chi phí do các thủ tục hành chính rườm rà, quy định chồng chéo; gây thêm rủi ro pháp lý khiến môi trường kinh doanh thiếu ổn định, ảnh hưởng đến niềm tin, tinh thần khởi nghiệp của doanh nhân; hạn chế sáng tạo khi các quy định cứng nhắc bó buộc mô hình sản xuất, kinh doanh…
Tháng 10/2025, Chính phủ sẽ trình 47 dự án Luật, Nghị quyết tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đây là bước chuyển tích cực trong văn hóa lập pháp, thể hiện tư duy “sớm ngày nào, có lợi cho dân và doanh nghiệp ngày đó”. Trước đây, các dự thảo Luật thường phải chờ đến cuối kỳ họp Quốc hội hoặc kỳ sau mới thông qua. Hiện nay, khi văn bản đạt chất lượng, Quốc hội có thể biểu quyết ngay, giúp chính sách đi nhanh vào cuộc sống.
Doanh nhân Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái:
Tập đoàn Phú Thái đang thực hiện Chiến dịch "Phú Thái SMEs 300” với bộ giải pháp tổng thể, từ nhân sự, marketing, bán hàng, đầu tư, tài chính… nhằm hỗ trợ SME bứt qua giai đoạn trì trệ, bước vào điểm tăng trưởng, lớn lên.
Cần có các chỉ số đo lường hiệu quả công việc
Các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị đã ban hành đều khẳng định vai trò trung tâm của khu vực KTTN trong phát triển đất nước. Đây là “kim chỉ nam” cho thế hệ doanh nhân Việt Nam tiếp tục dấn thân và hành động mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật vừa qua, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành phải rà soát cắt giảm 30% thủ tục hành chính, 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ, giảm đầu vào cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn chưa có thước đo cụ thể để đánh giá mức độ đạt được. Vì vậy, thời gian tới, cần phải có các chỉ số đo lường rõ ràng, có thể theo quý; 6 tháng hoặc hàng năm đối với từng đơn vị hành chính. Những thước đo này sẽ giúp phản ánh chính xác hơn hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo căn cứ để tiếp tục cải thiện.
Phú Thái hiện là Tập đoàn, doanh nghiệp lớn nên nhận được nhiều sự quan tâm từ các cấp, tổ chức tín dụng và đơn vị liên quan. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng mong muốn những chính sách hỗ trợ cần được lan tỏa rộng hơn, đến mọi thành phần trong nền kinh tế. Chính phủ vẫn mong muốn là “toàn dân tham gia kinh doanh”, do vậy cần phải có những chương trình hỗ trợ phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp khác nhau để chính sách đi vào cuộc sống.
Để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tăng trưởng, Tập đoàn Phú Thái đang triển khai hiệu quả Chương trình “Phú Thái SME 300”, sáng kiến nội bộ của Tập đoàn và là cam kết dài hạn nhằm đồng hành cùng các SME trên hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh.
Tập đoàn triển khai chương trình này theo 4 trụ cột: Đào tạo và chia sẻ tri thức quản trị, từ chiến lược kinh doanh, quản lý nhân sự, tài chính, marketing cho đến chuyển đổi số; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, kết nối các tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư để mở rộng khả năng huy động vốn; kết nối thị trường, tạo điều kiện để các SME tham gia chuỗi giá trị của tập đoàn và đối tác quốc tế; truyền cảm hứng cộng đồng, xây dựng mạng lưới doanh nghiệp cùng hỗ trợ, chia sẻ, cùng lớn mạnh.
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa:
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong. Ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Cấp bách trong việc đổi mới tư duy
Nghị quyết 68 nhấn mạnh về sự “cần thiết và cấp bách” trong việc đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động cần có những giải pháp tổng thể, toàn diện, đột phá để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của KTTN. Theo tôi, đã là “cần thiết và cấp bách”, phải làm ngay và luôn, không cho phép có “độ trễ”, không có chỗ cho sự “nửa vời”.
Nhìn lại chặng đường phát triển của Tiến Nông, tôi càng thấy rõ, khi chính sách đúng đắn, doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể vươn lên mạnh mẽ, đóng góp thiết thực cho nền kinh tế. Chúng tôi không chỉ đơn thuần làm kinh doanh mà còn mang trong mình sứ mệnh “Nông nghiệp bền vững - Nông thôn văn minh - Nông dân hiện đại”, đồng hành cùng nông dân Việt Nam trong hành trình phát triển.
Nghị quyết 68 xác lập nguyên tắc không hình sự hóa quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự. Đây là bước chuyển quan trọng, giúp củng cố niềm tin và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, tạo môi trường pháp lý ổn định. Theo tôi, cần làm rõ nguyên tắc “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”.
Nghĩa là, nếu doanh nghiệp sai phạm rõ như trốn thuế, gian lận, chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng trong nhiều trường hợp hiện nay, có những vấn đề chưa rõ ràng, chưa có kết luận cuối cùng hoặc đang trong quá trình xem xét, không nên hình sự hóa ngay, tránh tạo tâm lý lo ngại cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động kinh tế. Chủ trương không hình sự hóa chính là để bảo vệ những doanh nghiệp làm ăn chân chính, khuyến khích họ tiếp tục hoạt động, tạo ra giá trị và việc làm cho xã hội.
Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV):
Cần rà soát điểm nghẽn theo chuyên đề
Bà Phạm Thị Ngọc Thuỷ, Giám đốc Văn phòng Ban IV.
Sau 5 tháng triển khai Nghị quyết 68, cộng đồng doanh nghiệp cảm nhận, câu chuyện nút thắt, điểm nghẽn đã được “chạm” để gỡ khó cho doanh nghiệp. Tuy nhiên đến nay, nhiều doanh nghiệp vẫn cho rằng, khi xét điều cụ thể mà doanh nghiệp nhận được từ hệ quả của Nghị quyết 68, dường như vẫn còn có những điều chưa thực sự đi vào cuộc sống.
Cũng đã có một số thay đổi rất lớn, ở cấp cao, cực kỳ nhất quán. Thời gian qua, Tổng Bí thư, Thủ tướng đều khẳng định nhất quán, đó là lấy kết quả làm thước đo. Gần đây nhất, Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải nhanh chóng thay đổi, lấy kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo.
Ban IV từng kiến nghị nhiều, do từng Bộ đều có các quy trình riêng liên quan đến tương tác các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có Bộ nỗ lực, nhưng cả quy trình có lúc còn vướng. Ví dụ, nếu quy trình điều kiện để doanh nghiệp thực hiện có 15 bước, gỡ được 1 bước, 14 bước vẫn tắc. Do vậy, Ban IV kiến nghị: Cần rà soát vướng mắc theo chuyên đề...