Giải mã việc xuất khẩu của Ấn Độ vẫn tăng mạnh giữa áp lực thuế quan từ Mỹ

Dù phải chịu mức thuế lên tới 50%, xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ trong tháng 11 vẫn tăng hơn 20%.

Chú thích ảnh
Tàu chở hàng hóa cập cảng Vizhinjam ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Theo Al Jazeera, so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ trong tháng 11 tăng gần 20% – mức tăng mạnh nhất 3 năm qua – với động lực chính đến từ thị trường Mỹ và Trung Quốc.

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang chật vật bảo vệ xuất khẩu trước tác động của các mức thuế cao do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Đầu năm nay, Mỹ đã áp thêm 25% thuế đối với hàng hóa Ấn Độ, qua đó nâng tổng mức thuế lên 50%.

Xuất khẩu của Ấn Độ tăng trong tháng 11, trùng với thời điểm Trung Quốc ghi nhận mức thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD. Những con số này phần nào cho thấy các dòng chảy thương mại toàn cầu đang được tái định hình dưới tác động của các cuộc chiến thương mại.

Thương chiến không cản nổi đà tăng

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một nhà máy ở Jalandhar, bang Punjab, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Bất chấp thuế quan mới của Mỹ, xuất khẩu Ấn Độ sang thị trường này vẫn tăng 22% trong tháng 11, lên khoảng 7 tỷ USD. Những lĩnh vực xuất khẩu ghi nhận kết quả tích cực nhất gồm cơ khí, điện tử, trang sức – đá quý và dược phẩm.

Thứ trưởng Bộ Công thương Ấn Độ Rajesh Agrawal trong một cuộc họp báo đã khẳng định: “Xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ vẫn đứng vững dù chịu tác động từ thuế quan”.

Song song với đó, xuất khẩu của Ấn Độ sang quốc gia láng giềng Trung Quốc tăng vọt 90% so với cùng kỳ, lên 2,2 tỷ USD. Trung Quốc gia tăng đáng kể nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ, đặc biệt là các sản phẩm điện tử và hàng cơ khí.

Bộ Công thương Ấn Độ cho biết xuất khẩu sang Tây Ban Nha, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Tanzania cũng đang đóng góp quan trọng vào đà tăng trưởng.

Số liệu mới công bố này phản ánh nhu cầu ổn định với hàng hóa Ấn Độ, đồng thời cho thấy chiến lược đa dạng hóa sang các thị trường xuất khẩu mới. Đây cũng là cách tiếp cận mà nhiều quốc gia khác cũng đang theo đuổi nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ đạt 38,13 tỷ USD trong tháng 11/2025, tăng khoảng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đánh dấu sự đảo chiều so với mức giảm 11,8% trong tháng 10, khi kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 34,38 tỷ USD.

Trong khi đó, nhập khẩu – đặc biệt là vàng, dầu mỏ và than đá – giảm 1,88%, giúp thu hẹp thâm hụt thương mại hàng hóa của Ấn Độ xuống còn khoảng 24,5 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 6. Trước đó, trong tháng 10, thâm hụt thương mại đã tăng lên 41,68 tỷ USD.

Lý do xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ vẫn theo đà tăng

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một nhà máy ở Mundra, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Giáo sư Sambit Bhattacharyya tại Đại học Sussex (Anh), số liệu tháng 11 phần nào phản ánh sự gia tăng xuất khẩu của Ấn Độ đối với những mặt hàng không nằm trong diện chịu thuế của Mỹ.

Ông Sambit Bhattacharyya lý giải: “Xuất khẩu các sản phẩm điện tử và dược phẩm của Ấn Độ sang Mỹ đã tăng lên, trong khi đây là những mặt hàng được miễn thuế. Ngoài ra, trà, cà phê, gia vị và một số mặt hàng thực phẩm khác cũng được bổ sung vào danh sách miễn thuế, và tất cả các nhóm hàng này đều đang ghi nhận mức tăng trưởng ổn định”.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng mạnh còn cho thấy giới thương nhân kỳ vọng Washington sẽ sớm nới lỏng thuế quan đối với các mặt hàng khác, trong bối cảnh hai nước vẫn đang đàm phán thỏa thuận thương mại.

Ví dụ, vào tháng 11, New Delhi và Washington đã ký hợp đồng dài hạn, theo đó các công ty nhà nước Ấn Độ IOC, BPCL và HPCL sẽ mua 2,2 triệu tấn khí hóa lỏng (LPG) của Mỹ mỗi năm. Con số này chiếm 10% tổng lượng LPG nhập khẩu của Ấn Độ.

Ông Bhattacharyya cho biết: “Ấn Độ đang hợp tác với Mỹ để đạt được một thỏa thuận thương mại, và dự kiến mức thuế quan trung bình sẽ giảm xuống và có thêm nhiều miễn trừ. Bởi vậy, có khả năng phía Mỹ sẽ có thêm nhiều nhượng bộ. Có vẻ như người mua của Mỹ vẫn lạc quan về các nhà cung cấp Ấn Độ của họ, và hàng xuất khẩu của Ấn Độ vẫn cạnh tranh trên thị trường Mỹ”.

Hơn nữa, ông Bhattacharyya cũng nhận định rằng xuất khẩu của Ấn Độ trong tháng 11 được hỗ trợ bởi thực tế đồng rupee suy yếu. Ông lập luận: “Rupee mất giá so với USD đã phần nào bù đắp tác động tiêu cực của thuế quan đối với khả năng cạnh tranh về giá của hàng xuất khẩu Ấn Độ”.

Ông giải thích rằng các số liệu công bố là mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, tức so sánh kim ngạch xuất khẩu tháng 11/2025 với tháng 11/2024. “Tháng 11/2024 trùng với thời điểm xảy ra khủng hoảng Biển Đỏ, khiến xuất khẩu sang Mỹ bị ảnh hưởng tiêu cực”, ông cho biết thêm.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật cho phép tư nhân tham gia lĩnh vực hạt nhân
Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật cho phép tư nhân tham gia lĩnh vực hạt nhân

Trong một động thái mang tính đột phá, ngày 17/12, Hạ viện Ấn Độ đã bỏ phiếu thông qua “Dự luật Khai thác và Phát triển Bền vững Năng lượng Hạt nhân để Chuyển đổi Ấn Độ năm 2025 (SHANTI)”, điều sẽ cách mạng hóa ngành điện hạt nhân của nước này.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN