Động viên nông dân sản xuất nông nghiệp đầu năm mới

Để kịp thời động viên nông dân sản xuất ngay trong những ngày đầu tiên năm mới, ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết), Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã kiểm tra, động viên nông dân xã Đông Tân (huyện Đông Hưng) sản xuất vụ xuân năm 2025.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận (thứ hai từ phải sang) động viên nông dân huyện Đông Hưng sản xuất lúa Xuân. Ảnh: TTXVN phát

Trực tiếp kiểm tra, động viên nông dân xã Đông Tân đang sản xuất vụ Xuân trên cánh đồng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết, năm nay, Thái Bình phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số và hoàn thành ở mức tốt nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Để đạt được mục tiêu này, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân phải vào cuộc với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, chủ động, linh hoạt, bắt tay vào triển khai, thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm; trong đó, ngành nông nghiệp với thế mạnh của địa phương sẽ có những đóng góp quan trọng vào các mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu ngành nông nghiệp, các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu vụ, bảo đảm sản xuất vụ Xuân đạt diện tích, năng suất, sản lượng. Ngay sau khi Tết Nguyên đán, ngành nông nghiệp tỉnh cần tập trung tuyên truyền, vận động nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương xuống đồng gieo cấy lúa vụ Xuân, bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.

Chú thích ảnh
Nông dân xã Đông Tân (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) xuống đồng gieo cấy lúa Xuân. Ảnh: TTXVN phát

Các đơn vị chuyên môn hướng dẫn nông dân chăm sóc diện tích lúa mới cấy để lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Ngành nông nghiệp và các địa phương rà soát, tham mưu cho tỉnh xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hoá các khâu sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của tỉnh đạt 3,6% trong năm 2025 và đạt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã đề ra.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình, vụ lúa vụ Xuân 2025, toàn tỉnh dự kiến gieo cấy khoảng 74.000 ha, phấn đấu năng suất lúa xuân đạt trên 70 tạ/ha, sản lượng trên 510.000 tấn; trong đó lúa chất lượng cao chiếm khoảng 50% tổng diện tích gieo cấy, trọng tâm là các giống: Đài thơm 8, Bắc thơm số 7, Hương cốm 4, TBR279, nhóm lúa japonica...; nhóm giống lúa nãng suất cao khoảng 50% tồng diện tích gieo cấy, trọng tâm là các giống: TBR225, Thiên ưu 8, VNR20, ĐH 12, BQ... Thời gian gieo mạ từ ngày 24/1 - 5/2 và kết thúc gieo cấy trước ngày 25/2/2025.

Chú thích ảnh
Nông dân xã Đông Tân (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) xuống đồng gieo cấy lúa Xuân. Ảnh: TTXVN phát

Đến ngày 1/2, toàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong 36.000 ha cây vụ Đông, gieo trồng được khoảng 3.900 ha cây màu vụ Xuân. 100% diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân trên địa bàn toàn tỉnh đã được lấy nước đổ ải. Nông dân đã chủ động khâu làm đất phục vụ sản xuất. Toàn tỉnh đã gieo trên 1.500 ha mạ Xuân, cấy được khoảng 6.000 ha lúa Xuân, tập trung nhiều ở huyện Đông Hưng, Hưng Hà.

Thu Hoài - Quỳnh Lưu (TTXVN)

Dành cho bạn

Những bước đi của Việt Nam để tận dụng cơ hội từ thị trường mới nổi

Những bước đi của Việt Nam để tận dụng cơ hội từ thị trường mới nổi

Từ ngày 21/9 tới, việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực. Đây là dấu mốc quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, hạ tầng thị trường, tăng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài và nâng cao chất lượng quản trị, công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết.

Thanh Hóa tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Thanh Hóa tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 18/9, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, đợt mưa lũ kéo dài những ngày vừa qua đã ảnh hưởng đến 4.034 hộ với 15.460 nhân khẩu tại 23 xã, phường trên toàn tỉnh. Hiện, 1.714 hộ/7.930 khẩu đã trở lại cuộc sống bình thường nhưng vẫn còn 2.320 hộ/7.530 khẩu bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Kiến tạo thị trường nhà ở xã hội bền vững

Kiến tạo thị trường nhà ở xã hội bền vững

Thay vì chỉ coi nhà ở xã hội là chính sách an sinh dành cho nhóm thu nhập thấp, cần từng bước tiếp cận khái niệm Affordable Housing - nhà ở vừa túi tiền, với nhiều tầng sản phẩm và hình thức sở hữu, thuê, thuê mua. Khi đó, bài toán không còn là “xây bao nhiêu căn nhà ở xã hội”, mà là tạo lập một thị trường có khả năng cung cấp đúng loại nhà, đúng vị trí, đúng mức giá và đúng nhu cầu của người lao động.