Đồng Nai rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi trước mùa mưa lũ

Rà soát, đánh giá toàn diện việc vận hành các hồ chứa thủy lợi theo quy trình vận hành và công tác tổ chức thực hiện trong thời gian qua, đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du và phục vụ cấp nước đa mục tiêu. Đây là yêu cầu của UBND thành phố Đồng Nai tại công văn số 288/UBND-KTN về tăng cường công tác quản lý, vận hành bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du, rà soát quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, liên tỉnh, thành phố. 
Chú thích ảnh
Đồng Nai đảm bảo vận hành an toàn hồ chứa, ứng phó với tình hình mưa lũ. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo đó, UBND thành phố Đồng Nai đề nghị các đơn vị, địa phương cập nhật các quy định pháp luật mới, tình hình mưa lũ làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, cơ sở hạ tầng và yêu cầu an toàn hạ du; hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành xong trước mùa mưa lũ năm 2026 (tháng 5/2026).

Đặc biệt, đối với các hồ chứa có cửa van, UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu cần ưu tiên dung tích hữu ích của hồ để cắt lũ cho hạ du; sử dụng một phần dung tích phòng lũ trên mực nước dâng bình thường của hồ để nâng cao khả năng cắt, giảm lũ cho hạ du.

Trước khi thực hiện xả lũ hồ chứa phải thông báo đến các cơ quan, địa phương và đơn vị khu vực hạ du hồ chứa để chủ động phương án ứng phó, phòng tránh thiệt hại.

Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng đến từng đơn vị, cá nhân để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du; rà soát, thực hiện đầy đủ quy định về quan trắc công trình, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, tính toán dòng chảy đến hồ, quan trắc hạ lưu hồ chứa và quy trình kỹ thuật vận hành cửa van.

Về công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước ứng phó với tình huống khẩn cấp, UBND thành phố Đồng Nai đề nghị khi thực hiện xả điều tiết lũ các hồ chứa nước thủy lợi, phải tuân thủ nghiêm túc quy định thời gian tối thiểu thông báo trước khi vận hành xả lũ theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Thông tin, cảnh báo kịp thời đến các các cơ quan liên quan, quy chế phối hợp với chính quyền cấp xã và đơn vị ở hạ du để theo dõi, giám sát, cung cấp thông tin liên quan phục vụ quản lý, vận hành.

Riêng đối với các công trình thủy lợi gồm hồ Sóc Xiêm (thuộc xã Tân Hưng, do Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long quản lý), hồ Công ty Vedan (thuộc xã Phú Riềng, do Công ty CPHH Vedan Việt Nam quản lý) do tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng, có trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ, thực hiện giải pháp bảo đảm an toàn đập, vùng hạ du hồ chứa nước theo đúng các quy định hiện hành.

UBND các phường, xã chủ động kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tại cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan theo phương châm "bốn tại chỗ", không để bị động, bất ngờ và không để gián đoạn trong công tác ứng phó khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ chứa nước; trong đó ưu tiên thực hiện đối với các hồ chứa nước lớn và vừa, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cảnh báo, kiểm soát phạm vi và xác định mức độ ngập lụt vùng hạ du khi hồ chứa xả lũ trong tình huống khẩn cấp hoặc sự cố vỡ đập; làm cơ sở để các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng các phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định.

Trên địa bàn thành phố Đồng Nai hiện có 71 hồ chứa thủy lợi, trong đó có nhiều hồ chứa có dung tích lớn như: Hồ Đa Tôn, dung tích 23 triệu m3; hồ Cầu Mới tuyến VI, dung tích 27 triệu m3; hồ Sông Mây 17 triệu m3; hồ Gia Ui 16 triệu m3…

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Công bố tình huống khẩn cấp trên Quốc lộ 3 và đường Hồ Chí Minh

Công bố tình huống khẩn cấp trên Quốc lộ 3 và đường Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại các vị trí Km130 +950, Km148 +400, Km202+130 Quốc lộ 3 và Km120+650 đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thái Nguyên do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 18/8 - 8/9/2026.

Cổ phiếu công nghệ nâng đỡ chứng khoán châu Á

Cổ phiếu công nghệ nâng đỡ chứng khoán châu Á

Trong phiên giao dịch chiều 22/9, chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất và đồng USD mạnh vẫn là những yếu tố được giới đầu tư theo dõi.

Giá dầu châu Á tăng lần đầu tiên trong 5 phiên

Giá dầu châu Á tăng lần đầu tiên trong 5 phiên

Trong phiên giao dịch chiều 22/9, giá dầu tại thị trường châu Á tăng lần đầu tiên trong 5 phiên, khi giới đầu tư chờ đợi khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran bên lề Khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần này.

Truy xuất nguồn gốc, mở đường cho hàng Việt ra thế giới

Truy xuất nguồn gốc, mở đường cho hàng Việt ra thế giới

Khi các thị trường ngày càng yêu cầu cao về minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc đang trở thành công cụ giúp doanh nghiệp chứng minh chất lượng, kiểm soát chuỗi sản xuất và đáp ứng các yêu cầu khắt khe đối với hàng hóa xuất khẩu.