Chen chân xếp hàng mua giò chả ngày 28 Tết

Sáng 28 Tết, mới 8 giờ, cửa hàng Giò chả Quốc Hương (phố Hàng Bông, Hà Nội) đã chật kín khách mua hàng. Khách chủ yếu sống tại khu vực nội, ngoại thành Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Sau 10 phút xếp hàng, mua được 15 bánh chưng, 5 cân giò lụa,  anh Hiếu (phố Yên Thái, Hà Nội) cho biết: “Năm nào anh cũng ra đây mua bánh chưng, giò cho gia đình và để biếu bạn bè. Giá giò, bánh chưng năm nay  không biến động nhiều so với ngày thường, số lượng người xếp hàng cũng không đông hơn năm ngoái. Mỗi người mất khoảng 5-10 phút để mua hàng”.

Chen chân xếp hàng mua giò chả ngày 28 Tết ảnh 1
Xếp hàng chờ tới lượt mua giò chả Quốc Hương
Cùng trong dòng người xếp hàng, bà Hiền (Hòa Mã, Hà Nội), một khách hàng lâu năm của cửa hàng cho biết: “Cửa hàng này có bí quyết làm miếng giò ở đây thơm, ngọt, dai mà vẫn mềm. Họ lấy thịt từ lúc xả lợn, còn nóng hôi hổi, sau đó quạt nguội, cho vào giã kỹ bằng tay. Nước mắm cho vào giò, chả cũng được lựa chọn rất kỹ lưỡng nên rất vừa miệng. Không chỉ những ngày Tết, trong năm có giỗ, cúng, rằm, mùng một chúng tôi đều mua giò chả ở đây. Vì ngoài chất lượng tốt, giò chả ở đây còn đảm bảo an toàn thực phẩm”.Theo chủ cửa hàng giò chả Quốc Hương, bánh chưng có một loại 60.000 đồng/kg (thường ngày có 2 loại 50.000 đồng và 60.000 đồng/chiếc), giò lụa 200.000 đồng/kg, giò bê 220.000 đồng/kg, chả quế 200.000 đồng/kg. Giá các mặt hàng khác như: chân giò, thịt bò khô, nem chua, thịt lợn xông khói… giá không thay đổi so với thường ngày.
Chen chân xếp hàng mua giò chả ngày 28 Tết ảnh 2

Lối đi vào cửa hàng nhỏ hẹp, chỉ đủ cho hai người ra vào.

Chen chân xếp hàng mua giò chả ngày 28 Tết ảnh 3

Tập kết bánh chưng, giò tại mặt tiền của cửa hàng.

Tin, ảnh H.V

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.