Australia thúc đẩy các cơ hội kinh doanh với Việt Nam

Chính phủ Australia đang thúc đẩy các cơ hội thương mại với Việt Nam thông qua chương trình thí điểm Tài trợ Cam kết Tăng cường Kinh tế giữa Australia và Việt Nam (AVEG) với tổng kinh phí hỗ trợ gần 2 triệu USD dành cho các doanh nghiệp địa phương.

Chú thích ảnh
Khách hàng Australia chọn mua vải tươi có xuất xứ từ Việt Nam. Ảnh minh họa: Diệu Linh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Dan Tehan ngày 1/7 cho biết, trong khuôn khổ chương trình AVEG, Chính phủ Australia cung cấp 2,5 triệu AUD (gần 2 triệu USD) để tài trợ cho 28 dự án quy mô nhỏ nhằm tạo ra các cơ hội kinh tế và tăng cường hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước trong nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp đến giáo dục, công nghệ số đến chuỗi cung ứng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khoản kinh phí trên bao gồm các khoản như 99.475 AUD (khoảng 78.000 USD) để mở rộng quy mô công nghệ sản xuất, chứng nhận thực phẩm hữu cơ và thương mại giữa Việt Nam và Australia, 56.160 AUD (45.000 USD) để đào tạo năng lực cho 20 nữ doanh nhân ở Việt Nam, và 95.000 AUD (75.000 USD) giúp 300 doanh nghiệp Australia phát triển và đa dạng hóa hàng hóa xuất khẩu và chuỗi cung ứng sang Việt Nam.

Ông Tehan cho biết Australia và Việt Nam đang nỗ lực phát triển mối quan hệ thương mại giữa hai nước, với mục tiêu trở thành 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư tại mỗi nước. Việc tăng cường mối quan hệ thương mại giúp tạo ra việc làm và cơ hội ở cả hai nước.

Theo Bộ trưởng Thương mại Australia, trong 20 năm qua, quan hệ thương mại hai chiều Việt Nam - Australia tăng trưởng bình quân 8,6%/năm.

Nguyễn Minh (TTXVN)
Lần đầu tiên vải thiều Hải Dương xuất khẩu sang Thái Lan
Lần đầu tiên vải thiều Hải Dương xuất khẩu sang Thái Lan

Ngày 5/6, công ty cổ phần Ameii Việt Nam đã xuất khẩu 10 tấn vải thiều tươi sang Thái Lan bằng đường biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN