40 tấn vải tươi Việt Nam được xuất khẩu sang Australia

Theo tin từ Thương vụ Việt Nam tại Australia, hai lô hàng vải tươi Việt Nam đầu tiên của vụ mùa 2021 đã bắt đầu được xuất khẩu sang thị trường Australia, trong đó gần 26 tấn vải sắp sửa cập bến và 14 tấn khác cũng đang được đóng container để đem đi vận chuyển.
Chú thích ảnh
Sơ chế vải xuất khẩu tại nhà máy của Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam đặt tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ảnh minh họa: Mạnh Minh/TTXVN

Dự kiến trong những ngày tới đây, hai lô hàng này sẽ chính thức có mặt và được phân phối rộng rãi trên nhiều bang của Australia. Doanh nghiệp nhập khẩu tại thị trường này cho biết đây mới chỉ là những lô hàng vải tươi thu hoạch sớm đầu tiên trong vụ mùa 2021, càng vào chính vụ, số lượng nhập khẩu sang quốc gia lớn nhất châu Đại Dương sẽ càng tăng thêm.

Trước đó, để góp phần quảng bá cho quả vải Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã tổ chức rất nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm quảng cáo giới thiệu vải Việt Nam nói chung và vải Bắc Giang (về mặt địa lý) nói riêng tại các sự kiện thu hút đông đảo người tiêu dùng "Xứ chuột túi". Những sự kiện này nằm trong chuỗi Chương trình xây dựng thương hiệu và xúc tiến tiêu thụ quả vải tại Australia mà Thương vụ đang thực hiện thường niên.

Ở bang New South Wale, dưới sự vận động của Thương vụ, Hiệp hội Doanh nhân người Việt tại thành phố Sydney đã bày tỏ quyết tâm và mong muốn sẽ góp phần cùng quảng bá, xúc tiến và đặt mua khi vải tươi được phân phối đến địa phương. Ở bang Victoria, mặc dù thành phố Melbourne, thủ phủ của bang này, hiện đang bị áp dụng lệnh hạn chế tạm thời do dịch COVID-19, nhưng ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Australia đã thống nhất với Thương vụ để cùng quảng bá thương hiệu vải Việt Nam khi hàng được vận chuyển đến Melbourne. Tại hai bang Nam Australia và Tây Australia, Công ty 4wayfresh hiện đang tích cực chuẩn bị phân phối ngay khi lô hàng vải tươi cập bến.

Trưởng cơ quan Thương vụ Nguyễn Phú Hòa vui mừng cho biết với tình hình chất lượng mùa vải tốt của năm nay, các nhà nhập khẩu, chủ siêu thị và các cửa hàng nông sản, thực phẩm tại Australia đều chắc chắn rằng vải của Việt Nam sẽ được ưa chuộng và sớm "cháy hàng" ngay khi phân phối.

Ông Nguyễn Phú Hòa nói, không như phần lớn các quốc gia khác, mặt hàng vải tươi tại Australia rất cạnh tranh vì nước này cũng trồng được vải và quả vải Trung Quốc được nhập khẩu rất nhanh, ngay khi vải Việt Nam vào chính vụ. Chính vì vậy, vải Việt Nam vào Australia đòi hỏi rất nhiều nỗ lực.

Bốn tháng đầu năm 2021, xuất khẩu rau quả từ Việt Nam sang Australia đã tăng 34,33% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 25 triệu USD. Trưởng cơ quan Thương vụ Nguyễn Phú Hòa cho rằng xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Australia không chỉ góp phần tăng kim ngạch thương mại hàng hóa, mà còn khẳng định chất lượng nông sản Việt Nam, qua đó góp phần đoàn kết kiều bào, hướng về quê hương.

Diệu Linh - Pv TTXVN tại Sydney

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.