Ấn Độ tăng mạnh nhập khẩu hàng hóa của Nga

Trong hơn hai tháng qua, kim ngạch nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga đã tăng hơn gấp ba lần, đạt hơn 4,67 tỷ USD. 

Chú thích ảnh
Công nhân sắp xếp các thùng dầu tại một nhà máy ở Chennai, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP

Theo tờ Financial Express của Ấn Độ ngày 11/5 đưa tin tờ báo này, sở dĩ lượng hàng hóa Nga nhập khẩu vào Ấn Độ tăng mạnh là nhờ những nỗ lực của chính phủ nước này nhằm đạt được các thỏa thuận có lợi với các nhà cung cấp hàng hóa của Nga để khắc phục khó khăn do tình trạng thiếu hụt dầu thô và các nguyên liệu đầu vào khác như than đá và phân bón.

Tờ báo trích dẫn các số liệu sơ bộ thu được từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, cho biết trong thời gian từ ngày 24/2 đến 8/5, trị giá các thương vụ Ấn Độ nhập khẩu dầu thô của Nga đã tăng 393% lên tới 1,86 tỷ USD, trong khi trị giá các thương vụ mua bán các sản phẩm từ dầu mỏ tăng 175%, đạt 560 triệu USD. Tương tự như vậy, trị giá các thương vụ mua bán than đá, than cốc và than bánh... của nước này từ Nga đã tăng 277% lên 630 triệu USD, còn trị giá các thương vụ mua bán phân bón tăng từ 43 triệu USD lên 376 triệu USD.  

Tờ báo trên nêu rõ ngoài dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ, lượng than mà Ấn Độ nhập khẩu từ Nga sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là trong mùa Hè trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng xảy ra trên phần lớn lãnh thổ nước này. Sự gia tăng lượng hàng nhập khẩu từ Nga được coi là cam kết của New Delhi trong việc vạch ra "con đường riêng" của Ấn Độ. 

Cũng theo tờ Financial Express, trái ngược với sự gia tăng kim ngạch nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga trong thời gian trên đã giảm 57%, xuống còn 266 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm này chủ yếu là do các vấn đề về logistics và thanh toán. Cụ thể, trong năm tài chính 2022, trị giá hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga chỉ đạt 3,3 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu của nước này với Nga lên tới 9,79 tỷ USD.

Văn Khoa (TTXVN)
Nhà nhập khẩu khí đốt hàng đầu của Đức đồng ý thanh toán bằng đồng rúp
Nhà nhập khẩu khí đốt hàng đầu của Đức đồng ý thanh toán bằng đồng rúp

Tập đoàn VNG (Đức) đã mở tài khoản tại Ngân hàng Gazprombank để chi trả các hợp đồng mua khí đốt từ Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN