Nhà nhập khẩu khí đốt hàng đầu của Đức đồng ý thanh toán bằng đồng rúp

Tập đoàn VNG (Đức) đã mở tài khoản tại Ngân hàng Gazprombank để chi trả các hợp đồng mua khí đốt từ Nga.
Chú thích ảnh
Đức và nhiều nước EU phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga. Ảnh: AP

VNG, một trong những nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất tại Đức, đã mở tài khoản tại ngân hàng Gazprombank để thực hiện giao dịch, thanh toán tiền mua khí đốt của Nga theo đúng yêu cầu của Moskva. Cụ thể, với các hợp đồng mua khí đốt sắp tới, VNG sẽ chuyển bằng đồng euro, sau đó được quy đổi sang đồng rúp theo hình thức thanh toán mà Nga đưa ra trong tháng 3 vừa qua.

Trong thông báo của mình, VNC cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục trả tiền mua khí đốt chủ yếu bằng đồng euro vào tài khoản ngoại tệ mở tại Gazprombank theo đúng lộ trình đề ra, bảo đảm yêu cầu thanh toán kịp thời. Việc chuyển đổi từ euro sang đồng rúp sẽ không gây ra khó khăn nào, khi việc mở tài khoản bằng đồng rúp diễn ra hoàn toàn suôn sẻ.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, Uniper - một công ty nhập khẩu khí đốt hàng đầu tại Đức khác, cũng tuyên bố sẵn sàng áp dụng quy trình thanh toán bằng đồng rúp mà Moskva đề ra.

Tổng thống Vladimir Putin hồi cuối tháng 3 vừa qua đã ký sắc lệnh yêu cầu khách hàng từ những nước “không thân thiện” phải thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp. Phía Nga sau đó đưa ra hướng dẫn về cơ chế thanh toán theo hướng này. Theo đó, đầu mối nhập khẩu phải mở cả tài khoản ngoại tệ và tài khoản bằng đồng rúp tại ngân hàng Gazprombank.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Oilprice)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.