Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa của Nga tăng kỷ lục 

Lượng nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga đã tăng kỷ lục trong tháng 4, trong khi xuất khẩu giảm xuống mức thấp nhất kể từ những tháng đầu của dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Container hàng được xếp tại cảng ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 6/5/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trang mạng Bloomberg đưa tin các công ty Trung Quốc đã mua lượng hàng hóa trị giá 8,9 tỷ USD từ Nga vào tháng 4, tăng gần 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà phân tích cho rằng trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trên toàn thế giới không đổi, sự gia tăng kỷ lục về nhập khẩu hàng hóa Nga cho thấy mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moskva đang trở nên ngày càng khăng khít.

Trung Quốc vẫn giữ nguyên lập trường hạn chế trừng phạt Nga ngay cả khi Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G-7) cùng các quốc gia châu Âu đang gấp rút tìm cách để ngừng mua dầu khí của Moskva. 

Dữ liệu chính thức chỉ ra rằng các công ty Trung Quốc đã bán 3,8 tỷ USD hàng hóa cho Nga trong tháng 4, ít hơn một chút so với tháng 3. Tuy nhiên, con số này đã giảm 7,7% so với một năm trước đó và là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020 - thời điểm mà nền thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự bùng phát ban đầu của dịch COVID-19.

Theo dữ liệu từ cơ quan hải quan, các sản phẩm hàng đầu mà Trung Quốc xuất khẩu sang Nga trong tháng 3 bao gồm điện thoại thông minh, vi xử lý và máy xử lý dữ liệu di động khác. Bảng phân tích chi tiết cho tháng 4 sẽ được công bố vào cuối tháng này.

Xuân Chi/Báo Tin tức (Bloomberg)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.