Kinh tế Thái Lan suy giảm mạnh nhất trong nhóm ASEAN+3

Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) vừa đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan có thể sẽ ghi nhận sự sụt giảm lớn nhất trong khu vực, với mức giảm 7,8% trong năm 2020 do tác động của đại dịch COVID-19 đối với lĩnh vực du lịch và dịch vụ.
Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại một sân bay ở Bangkok, Thái Lan do dịch COVID-19 ngày 1/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nhà kinh tế trưởng của AMRO Hoe Ee Khor, AMRO dự báo tăng trưởng kinh tế của ASEAN có thể giảm từ +4,6% xuống -2,6% do tác động của dịch COVID-19. Tính chung nền kinh tế ASEAN và ba đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, tăng trưởng trung bình có thể giảm từ 4,8% năm ngoái xuống 0% trong năm 2020.

Theo ông Khor, rất nhiều quốc gia đang trượt vào suy thoái, tùy thuộc vào cơ cấu kinh tế và việc họ thành công như thế nào trong việc kiềm chế dịch COVID-19. 

Truyền thông Thái Lan ngày 8/8 dẫn lời ông Khor nhận định ngay cả đối với những nước thành công nhất, như Thái Lan, AMRO vẫn ước tính tăng trưởng -7,8% vì nền kinh tế nước này phụ thuộc vào du lịch và dịch vụ, hai lĩnh vực bị tác động mạnh. Ông AMRO lưu ý rằng nếu ASEAN+3 nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh thì các nước này có thể tăng trưởng tới 6% trong năm 2021.

Lần đầu tiên kể từ năm 2014, kinh tế Thái Lan trong quý I/2020 đã giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước và giảm 2,2% so với quý trước sau khi điều chỉnh yếu tố thời vụ. Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) ước tính rằng nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này có thể sẽ giảm xuống mức kỷ lục 13% trong quý 2/2020 khi hoạt động kinh tế bị đình trệ do các biện pháp phong tỏa để phòng chống đại dịch COVID-19.

Nhằm khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19, Chính phủ Thái Lan thông qua đề xuất của Bộ Tài chính về việc vay 1,5 tỷ USD từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Văn phòng Quản lý nợ công (PDMO) cho biết, khoản vay 1,5 tỷ USD từ ADB có các điều kiện thuận lợi cho Thái Lan. Đây là một phần trong kế hoạch của Chính phủ Thái Lan về chương trình vay 1.000 tỷ baht (khoảng 32 tỷ USD) để vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Giám đốc PDMO Patricia Mongkhonvanit cho biết, các thỏa thuận về lãi suất, thời gian trả nợ và ân hạn trả nợ gốc của ADB đều rất thuận lợi cho Thái Lan, qua đó giúp giảm thiểu rủi ro cũng như việc ADB hỗ trợ kỹ thuật cho Thái Lan.

Theo thỏa thuận tài chính với ADB, Thái Lan sẽ trả nợ theo hai đợt, trong đó khoản vay 500 triệu USD đầu tiên có thời hạn 10 năm, với thời gian ân hạn ba năm; đợt thứ hai trị giá 1 tỷ USD có thời hạn 5 năm với thời gian ân hạn ba năm. Bộ Tài chính Thái Lan phải giải ngân khoản vay trước ngày 30/6/2021.

Bà Patricia cho biết, khoản vay của ADB sẽ được thực hiện theo tiến độ tùy thuộc tình hình dịch COVID-19 và phù hợp tiến trình vay 1.000 tỷ baht, trong đó nghiêm cấm sử dụng vào các dự án cơ sở hạ tầng.

Với khoản vay này, nợ công của Thái Lan sẽ tăng từ mức 44,8% lên 57% GDP. Chính phủ Thái Lan giới hạn nợ công ở mức 60% GDP theo khuôn khổ bền vững tài khóa. Giới hạn 50% GDP áp dụng cho kế hoạch tài chính trung hạn.

Trong khi đó, Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản (JCR) công bố xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu chính phủ dài hạn của Thái Lan ở mức A- và đồng baht ở mức A, với triển vọng ổn định. Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek nói hôm 7/8 rằng Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã hoan nghênh đánh giá của JCR và tin rằng điều đó sẽ giúp thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư khi Thái Lan nỗ lực vượt qua thời kỳ khó khăn này.

Ngọc Quang - PV TTXVN tại Bangkok

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.