Khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học

Chiều 10/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam đã bế mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2024 - 2025.
Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam trao Giấy khen cho lãnh đạo Trường Chuyên Biên Hòa vì đã tổ chức tốt cuộc thi. 

Cuộc thi diễn ra từ ngày 3 - 10/12 với sự góp mặt của 92 thí sinh đến từ 32 trường trung học phổ thông và các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố. Các thí sinh, nhóm tác giả đã mang tới 47 dự án khoa học kỹ thuật (gồm 3 dự án cá nhân và 42 dự án tập thể) thuộc các nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi, Hóa sinh, Hóa học, Hệ thống nhúng, Kĩ thuật cơ khí, Năng lượng Vật lí, Vật lí và Thiên văn, Robot và máy thông minh, Phần mềm hệ thống...; được chia thành 2 nhóm để đánh giá.

Kết quả, Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo đã đánh giá và trao 2 giải Nhất, 8 giải Nhì, 9 giải Ba (có 28/47 dự án đoạt giải, đạt 59,6%). Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam đã chọn 3 dự án tham dự Cuộc thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (dự kiến tổ chức vào tháng 3/2025 tại TP Hồ Chí Minh). Đó là: Dự án lĩnh vực Hóa học “Nghiên cứu chiết tách và chế tạo Nano Rutin từ nụ hoa hòe ở Hà Nam” của Trường Trung học Phổ thông chuyên Biên Hòa; Dự án lĩnh vực Hệ thống nhúng “Giải pháp AIoT trong phát hiện, cảnh báo sớm lũ lụt và sạt lở đất” của Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở & Trung học Phổ thông FPT; Dự án lĩnh vực Hóa sinh “Tổng hợp và biến tính chấm lượng tử carbon (CQDs) để định hướng ứng dụng trong quang động kháng khuẩn và điều trị ung thư” của Trường Trung học Phổ thông Lý Nhân.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam trao giải Nhất cho 2 dự án xuất sắc. 

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam Nguyễn Quang Long khẳng định, đây là lần thứ 13 cuộc thi cấp tỉnh được tổ chức nhằm thúc đẩy triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học. Qua đó, khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn đời sống. Đồng thời, chuẩn bị cho các em tác phong khoa học, năng lực nghề nghiệp và tiềm năng khởi nghiệp; góp phần thực hiện giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Cuộc thi gắn hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đổi mới phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh; khuyến khích các cơ sở nghiên cứu, tổ chức và cá nhân tham gia hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học.

Các dự án dự thi năm nay thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, có chiều sâu ở các lĩnh vực dự thi. Nhiều dự án đã được đầu tư công phu về thời gian, trí tuệ, vận dụng kiến thức liên môn. Các đề tài hướng tới giải quyết những vấn đề xã hội, thực tiễn cuộc sống đặt ra như: thân thiện với môi trường, lan tỏa tinh thần sống xanh, thực hiện mục tiêu "Net Zero", phòng ngừa bạo lực học đường; cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, thiết bị cảnh báo sạt lở đất, hỗ trợ người khuyết tật…

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam trao Giải Nhì cho 8 dự án đạt giải.
Tin, ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia xây dựng mô hình trường học tích hợp hướng tới tương lai

Indonesia xây dựng mô hình trường học tích hợp hướng tới tương lai

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đang triển khai mô hình Trường học Quốc gia Tích hợp (SNT) nhằm tạo môi trường giáo dục chất lượng cho học sinh có tiềm năng, đồng thời thu hẹp khoảng cách về cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các địa phương. Đặc biệt, chương trình này ưu tiên cho những địa phương còn hạn chế về điều kiện kinh tế, vùng sâu, vùng xa.

Kỷ nguyên AI đặt lại yêu cầu về giá trị của tấm bằng đại học

Kỷ nguyên AI đặt lại yêu cầu về giá trị của tấm bằng đại học

Ngày 8/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, phiên thảo luận chuyên đề “Chính sách - mô hình - công nghệ” tập trung trao đổi về những thay đổi của giáo dục trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Diện mạo mới trong quản trị và xây dựng văn hóa trường học

Diện mạo mới trong quản trị và xây dựng văn hóa trường học

Sau một tháng bước vào năm học 2026-2027, các trường học được sắp xếp, tổ chức lại tại Hưng Yên đang từng bước đi vào ổn định. Từ quản trị nhà trường, bố trí đội ngũ, tổ chức hoạt động chuyên môn đến xây dựng nền nếp học sinh, mỗi nhà trường đang thực sự đổi mới.