Không để 'niềm tự hào bị tổn thương', Ấn Độ quyết giải quyết tranh chấp biên giới với Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 30/5 tuyên bố New Delhi sẽ không để "niềm tự hào bị tổn thương" trong căng thẳng biên giới hiện nay với Trung Quốc, nhưng quyết tâm giải quyết tranh chấp thông qua các cuộc đàm phán với Bắc Kinh.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Trung Quốc (trái) và binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại cửa khẩu Nathu La trên biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình Aaj Tak, ông Singh đảm bảo quân đội Ấn Độ sẽ không để niềm tự hào của đất nước bị tổn thương trong bất kỳ trường hợp nào. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã so sánh tình trạng hiện nay với thời điểm năm 2017 mà ông mô tả là rất căng thẳng tại cao nguyên Doklam song New Delhi đã không lùi bước. Ông Singh cũng khẳng định Ấn Độ tuân thủ chính sách rõ ràng là duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng. Bộ trưởng Singh nhấn mạnh Ấn Độ đang cố gắng để đảm bảo "căng thẳng không leo thang". 

Liên quan tới gợi ý của Tổng thống Donald Trump về việc đứng ra làm trung gian hòa giải Ấn Độ - Trung Quốc, Bộ trưởng Singh cho biết ông đã nói chuyện với người đồng cấp Mỹ Mark Esper trước đó một ngày, trong đó nhấn mạnh New Delhi và Bắc Kinh có cơ chế giải quyết "các vấn đề" thông qua những cuộc đàm phán ở cấp độ ngoại giao và quân sự.

Hôm 27/5 vừa qua, Ấn Độ đã phái thêm 5.000 binh sĩ đến vùng Ladakh, trên dãy Himalaya để tăng viện cho lực lượng đang trấn giữ vùng đất dọc theo Đường kiểm soát thực tế hiện được coi là biên giới với Trung Quốc. Đây là phản ứng mới nhất của Ấn Độ sau khi Trung Quốc cũng cho triển khai số quân tương tự bên phần đất Trung Quốc.

Minh Luyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.