Khởi tố, bắt giữ 3 lãnh đạo Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết: Mở rộng vụ án “chạy” kết luận tâm thần, đưa hối lộ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm: Hoàng Tất Thành (sinh năm 1967, Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc), Lục Thị Thanh Bình (sinh năm 1973, Phó Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc) và Lại Thành Trung (sinh năm 1979, Phó Trưởng khoa cận lâm sàng, giám định viên Trung tâm pháp y tâm thần miền núi phía Bắc) về tội "Nhận hối lộ" .

Các quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với 3 bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, năm 2025, vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979), Lê Văn Đông (sinh năm 1978) đang bị bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương đã thông qua một số bác sĩ tại Viện pháp y tâm thần Trung ương móc nối, làm quen với lãnh đạo của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.

Qua đó, Mai Anh đã 2 lần hối lộ nhóm Hoàng Tất Thành, Lục Thị Thanh Bình, Lại Thành Trung với tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng nhằm "chạy" giám định kết quả tâm thần cho người quen.

Sau khi nhận tiền, mặc dù biết rõ các đối tượng này đều chưa đến mức mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng Thành, Bình, Trung đã cố tình cấu kết viết vào hồ sơ bệnh án các triệu chứng bệnh tâm thần. Từ đó, hợp thức hóa kết luận giả mạo và làm sai lệch hồ sơ bệnh án tâm thần nhằm đưa ra kết luận giữ nguyên chẩn đoán cũ - là chẩn đoán đã bị làm sai lệch của Viện pháp y tâm thần Trung ương (khi cơ quan điều tra trưng cầu giám định lại).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Hùng Mạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.