Theo bác sĩ Vinesh Padayachy, bệnh suy giãn tĩnh mạch thường phát triển âm thầm từ các triệu chứng như cảm giác nặng chân, đau âm ỉ, phù hoặc nổi tĩnh mạch, đến các giai đoạn nặng hơn như thay đổi da, loét chân và suy tĩnh mạch mạn tính. Các tài liệu chuyên môn cũng cho thấy bệnh này được phân loại từ giai đoạn không có dấu hiệu nhìn thấy được đến giai đoạn loét tĩnh mạch đang hoạt động, phản ánh mức độ nặng tăng dần theo thời gian.
Các chuyên gia nhấn mạnh, dù nhiều trường hợp mắc bệnh bắt đầu bằng biểu hiện nhẹ, nhưng bệnh có thể dẫn tới các biến chứng đáng lo ngại nếu không được điều trị, trong đó có huyết khối tĩnh mạch, loét chân khó lành và suy giảm rõ rệt chất lượng sống. Một số nghiên cứu cho thấy các giai đoạn nặng hơn của bệnh thường đòi hỏi can thiệp y khoa sớm và tích cực hơn để ngăn bệnh phát triển.
Theo khuyến cáo, những người có triệu chứng kéo dài như nặng chân, đau, phù, chuột rút, ngứa da hoặc tĩnh mạch nổi rõ cần đi khám sớm để được đánh giá đúng tình trạng bệnh. Việc phát hiện sớm được xem là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa biến chứng, cải thiện hiệu quả điều trị và giảm bớt tác động lâu dài của bệnh tĩnh mạch đối với sức khỏe người bệnh.