Người đeo kính thông minh hơn những người khác

Những người bị cận thị, buộc phải đeo kính, thường thông minh hơn và có học vấn hơn so với những người không cần kính.

Người cận thị thường có học vấn cao hơn.

Kết luận này đã được thực hiện bởi các chuyên gia từ Đại học Mainz ở Đức, khi xác định mức độ thông minh của hơn 3000 ng]ời, báo The Daily Mail. Mục đích công trình khoa học của các nhà nghiên cứu Đức là nghiên cứu mối liên hệ giữ trí thông minh và và cận thị. Các nhà khoa học đã kiểm tra thị lực của 3452 người, sau đó dùng trắc nghiệm để xác định mức độ thông minh của họ. Hóa ra những người bị cận thị có khả năng nhận thức cao hơn những người khác.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng lý do cho điều này nằm trong thời gian người ta dung cho học tập. Người càng học nhiều, càng ngồi nhiều sau cuốn sách và màn hình máy tính thì mắt càng kém. Chẳng hạn, khoảng 50% các chuyên gia châu Âu phải đeo kính sau 40 tuổi.

Theo Sputnik
Xác định ngày tồi tệ nhất đối với hôn nhân
Xác định ngày tồi tệ nhất đối với hôn nhân

Các nhà khoa học từ Đại học Melbourne đã chỉ ra những đám cưới tổ chức vào ngày "đẹp" thường kết thúc bằng ly hôn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN