Nguồn hạt giống của loài lan này được thu thập từ khu vực núi Keta – nơi hiện được xem là quần thể tự nhiên cuối cùng còn tồn tại ổn định của loài cây trên tại Israel. Quá trình ươm mầm ban đầu được thực hiện tại Khu bảo tồn Ein Afek với phương pháp phát triển ngoài thực địa, trong đó hạt giống được nuôi trồng trong các thùng chứa dưới môi trường ổn định và được kiểm soát chặt chẽ. Sau đó, cây con được chuyển đến khu vườn bảo tồn tại Công viên quốc gia Zippori. Hiện những cây non phát triển tốt đã được đưa vào chậu, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo là trồng lại vào môi trường tự nhiên khi đủ trưởng thành.
Theo bà Merav Lebel Vin, chuyên gia về sinh thái thực vật thuộc Cơ quan Thiên nhiên và Vườn quốc gia Israel, thành công này đạt được sau nhiều năm thử nghiệm thất bại. Trước đó, các phương pháp ươm mầm trong phòng thí nghiệm – tương tự như kỹ thuật áp dụng với lan cảnh – cũng như trong nhà kính đều không mang lại kết quả. Bà cho biết đây là bước đột phá đầu tiên trong việc nhân giống một loài lan hoang dã của nước này ngoài môi trường tự nhiên.
Thành công trên có được nhờ sự phối hợp của các chuyên gia, trong đó có những người trồng lan giàu kinh nghiệm và đội ngũ kỹ thuật tại các vườn bảo tồn ở miền Bắc Israel.
Trước đây, lan đầm lầy từng phân bố rộng rãi tại nhiều khu vực của Israel, từ vùng Sharon và thung lũng Acre, qua thung lũng Jezreel đến khu vực Hula và sườn thấp núi Hermon. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ gần đây, số lượng loài này suy giảm nghiêm trọng và gần như biến mất tại nhiều khu vực. Nguyên nhân cụ thể chưa được xác định rõ, song các nhà nghiên cứu cho rằng thay đổi hệ thống nguồn nước, hoạt động chăn thả và tổn hại do những hoạt động này gây ra đối với hệ vi sinh vật của đất có thể đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của loài lan trên.
Trong nỗ lực phục hồi, các nhà bảo tồn đã tiến hành di dời lan đầm lầy từ núi Keta đến một số khu vực được đánh giá là phù hợp hơn để tái thiết quần thể trong tự nhiên. Bà Lebel Vin nhấn mạnh đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu nhưng kết quả đã mang lại hy vọng thực sự cho việc cứu loài cây này khỏi tuyệt chủng.
Lan đầm lầy được biết đến với vẻ ngoài mảnh mai, cụm hoa dày màu tím và hồng, nở vào mùa Xuân, có thể cao tới 70cm. Loài này thường sinh trưởng ở các vùng đầm lầy, ven suối, đồng cỏ ẩm và những môi trường có sự biến động thường xuyên.
Dù còn nhiều thách thức trong việc tạo dựng môi trường phù hợp để loài cây trên phát triển bền vững, nhưng thành công bước đầu cho thấy một loài thực vật từng đứng trước nguy cơ biến mất tại Israel đang dần có cơ hội hồi sinh.