Da nhân tạo giúp người dùng có thể ‘chạm’ vào nhau từ xa

Các nhà khoa học tuyên bố đang mở rộng giới hạn của thực tế ảo bằng da nhân tạo – loại da giúp người dùng có thể cảm nhận sự động chạm, ôm ấp giữa hai người ở cách xa vạn dặm.
Chú thích ảnh
Miếng da gồm 32 cảm biến hỗ trợ rung trên diện tích gần 40cm2. Ảnh: Đại học Northwestern

Theo tờ Dailymail, da nhân tạo là một hệ thống biểu bì thực tế ảo, là một mảnh vật liệu linh hoạt, mềm, mỏng, có diện tích gần 40cm2, gắn 32 cảm biến trợ rung tí hon.

Tần số và biên độ của mỗi thiết bị trợ rung này có thể được điểu chỉnh riêng nhằm tạo ra cảm giác tiếp xúc cụ thể tùy theo vị trí vùng da.

Theo các nhà nghiên cứu Đại học Northwestern (Mỹ), da nhân tạo có thể được gắn vào các bề mặt cong trên da mà không cần pin hay dây cồng kềnh.

Chú thích ảnh
Các lớp của da nhân tạo. Ảnh: Đại học Northwestern

Ngoài việc tạo ra một không gian mới cho giải trí và các mối quan hệ từ xa, công nghệ da nhân tạo còn có thể giúp các bộ phận giả của cơ thể có khả năng phản hồi xúc giác.

Ông Yonggang Huang, đồng tác giả nghiên cứu tại Đại học Northwestern nói: “Chúng ta đang mở rộng giới hạn và khả năng của thực tế ảo và thực tế tăng cường. So với mắt và tai, da nhân tạo là một giao diện cảm biến chưa được tìm hiểu nhiều.

Chú thích ảnh
Một thiết bị trợ rung tí hon. Ảnh: Đại học Northwestern

Miếng da này đã giúp cựu binh lục quân Mỹ Garrett Anderson có cảm giác từ đầu ngón tay giả sau khi dán miếng da này lên cánh tay. Ông nói: “Giả sử tôi đang cầm quả trứng hoặc cái gì dễ vỡ. Nếu tôi không thể điều chỉnh lực nắm, tôi có thể làm vỡ trứng. Tôi cần biết nắm thế nào là vừa đủ để không làm đau ai đó hoặc vỡ cái gì đó”.

Ông mất tay phải cách đây 15 năm do bom nổ dưới xe tải trong chiến tranh Iraq. Ông cho rằng da nhân tạo có thể “lừa” não bằng cách làm giảm cơn đau ám ảnh và giúp ông tương tác với con theo cách mới. Ông cho biết chưa bao giờ cảm nhận được các con khi chúng nắm tay phải ông.

Chú thích ảnh
Ông Garrett Anderson (trái) có thể cảm nhận bằng tay phải giả. Ảnh: Đại học Northwestern 

Khi nói chuyện qua video từ các địa điểm khác nhau, bạn bè và người thân có thể với tay và chạm “ảo” vào nhau, từ đó cảm nhận được tác động xúc giác gần như ngay lập tức.

Lực ấn và đặc điểm có thể được kiểm soát thông qua giao diện cảm ứng của điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Xem video tương tác từ xa qua da nhân tạo (nguồn: Dailymail):

Mỗi thiết bị trợ rung chỉ rộng 12 đến 18mm, dày 2,5mm và nặng 1,4gram. Miếng polymer silicon có thể dính vào da mà không cần băng dính.

Thiết bị này hoạt động dựa trên công nghệ được sử dụng trong điện thoại thông minh để thanh toán điện tử.

Với người bị mất bộ phận cơ thể, khi dùng thiết bị này, họ có thể trải nghiệm xúc giác mà không bị cản trở.

Các nhà nghiên cứu đang tìm cách làm cho thiết bị mỏng hơn và nhẹ hơn. Họ cũng định khám phá nhiều loại thiết bị trợ rung khác nhau, như loại có thể tạo ra cảm nhận về kéo căng hoặc hơi nóng.

Họ hy vọng thiết bị có thể mỏng và linh hoạt vừa đủ để dệt vào quần áo. Những người dùng bộ phận cơ thể giả có thể mặc áo thực tế ảo và truyền cảm nhận thông qua đầu ngón tay.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Tokyo dự kiến ra mắt dịch vụ taxi không người lái đầu tiên vào 2027

Tokyo dự kiến ra mắt dịch vụ taxi không người lái đầu tiên vào 2027

Công ty vận hành ứng dụng gọi xe Go Inc., hãng công nghệ xe tự lái Waymo LLC (thuộc tập đoàn Alphabet-công ty mẹ của Google) và hãng xe taxi hàng đầu Nhật Bản Nihon Kotsu ngày 15/9 thông báo mục tiêu ra mắt dịch vụ taxi hoàn toàn không người lái đầu tiên tại thủ đô Tokyo vào 2027.

Bước tiến mới trong thử nghiệm công nghệ 6G

Bước tiến mới trong thử nghiệm công nghệ 6G

Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc ngày 15/9 thông báo đã hoàn tất thành công một thử nghiệm công nghệ quan trọng hướng tới thương mại hóa mạng di động thế hệ thứ sáu (6G) với nhà mạng Mỹ Verizon Communications Inc.

Yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý cấp xã trước ngày 30/9

Yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý cấp xã trước ngày 30/9

Nhằm khẩn trương hoàn thành việc tạo lập cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước cấp xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa yêu cầu các xã, phường tập trung tối đa lực lượng, đẩy nhanh thu thập, đối soát, cập nhật dữ liệu, hoàn thành 100% chỉ tiêu trước ngày 30/9/2026.

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.