Bước tiến trong công nghệ chế tạo da người trong phòng thí nghiệm

Các nhà khoa học Singapore mới đây tuyên bố đã phát triển được công nghệ giúp in ra mẩu da người có kích cỡ bằng móng tay cái chỉ trong chưa đầy một phút.

Đây được xem là bước ngoặt lớn trong việc thử nghiệm mỹ phẩm và các sản phẩm khác không phải trên động vật trong tương lai.

Giám đốc phòng thí nghiệm DeNova Sciences John Koh cho biết sản phẩm trên được làm từ các tế bào da của người hiến tặng và . Do đó, mẩu da này có tính chất hóa học và sinh học giống như da người. DeNova Sciences đang hợp tác với Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore để phát triển sản phẩm này.

Trong bối cảnh nền công nghiệp đang có xu hướng collagentránh thử nghiệm trên động vật, các nhà khoa học Singapore mong muốn tìm ra giải pháp để có thể tiến hành thử nghiệm trên da mà không phải cần đến động vật hay con người. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã đẩy nhanh quá trình sản xuất thông qua việc sử dụng máy in để đặt chính xác các lớp mẫu giống với da người. Từng mẩu da nhỏ này mất chưa tới một phút để in ra và đây được xem là điểm nổi bật của dự án.

Hỗn hợp này sau đó được ủ trong 2 tuần khi những tế bào da này được nhân lên và ngày càng đục dần, giống như lớp màng trắng. Mẩu da này có thể được dùng để thử nghiệm mức độc hại hoặc nguy cơ kích ứng từ các chất, cũng như khả năng thẩm thấu của các hoạt chất trong các sản phẩm như mỹ phẩm.

Nhóm nghiên cứu đang tập trung vào việc phát triển mẫu da có sắc tố giống với tế bào da của người châu Á để kiểm tra tác dụng làm trắng của các mỹ phẩm.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.