Việt Nam xếp thứ 3 ABU Robocon 2023

Cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon) đã được tổ chức tại Campuchia ngày 27/8, với sự tham gia của 14 đội đại học đại diện cho 13 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cuộc thi diễn ra tại sân vận động quốc gia Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết đây là một sân chơi trí tuệ quốc tế để sinh viên đại học các nước có thể thể hiện năng lực công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và sự đa dạng văn hóa. Đây cũng lần đầu tiên Campuchia tổ chức sự kiện này, thể hiện sự tiến bộ về công nghệ robot của Campuchia.    

Theo ông Pang Chamnan, Giám đốc Robocon Campuchia của Đài Truyền hình Quốc gia Campuchia (TVK), đơn vị đồng tổ chức sự kiện cùng với Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU), hai phần thi chính của cuộc thi năm nay là “Thả hoa trên đền Angkor Wat” và “Ném vòng vào cột”.

Các cặp robot được yêu cầu phải hoàn thành nhiệm vụ trong khung thời gian định sẵn nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao công nghệ cũng như thúc đẩy giao lưu giữa những bạn trẻ có cùng sở thích.

Sau cuộc thi kéo dài nửa ngày, đội đến từ Nhật Bản giành giải quán quân Robocon 2023, tiếp theo là đội đến từ vùng lãnh thổ Hong Kong (Trung Quốc), trong khi đội Trung Quốc đại lục và Việt Nam đều xếp thứ ba.

Tại sự kiện, Campuchia đã trao cờ ABU Robocon cho Việt Nam, nước đăng cai sự kiện này vào năm 2024.

Đức Trung (TTXVN)
Đại học Công nghiệp Hà Nội vô địch cuộc thi Robocon Việt Nam 2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội vô địch cuộc thi Robocon Việt Nam 2023

Tối 28/5, tại Cung Thể thao tỉnh Nam Định, 8 đội tuyển giành quyền vào tứ kết tại Vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam năm 2023 (Robocon Việt Nam) đã thi đấu loại trực tiếp để chọn ra đội chiến thắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN