Khai mạc vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam 2018

Tối 8/5, tại thành phố Vĩnh Yên, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam năm 2018.
Khai mạc vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam 2018 ảnh 1

Các đội tham gia thi đấu sau Lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2018 cho biết: Chủ đề của vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam 2018  là “Ném còn” được lấy ý tưởng từ một trò chơi dân gian ở Việt Nam. Chủ đề này sẽ kích thích sự sáng tạo, sự khéo léo của các đội thiết kế robocon. Cuộc thi hứa hẹn mang tới cho các đội tuyển và khán giả nhiều trận thi đấu hấp dẫn, mang hiệu ứng cao, đem lại không khí vui vẻ song cũng không kém phần gay cấn, hồi hộp với nhiều yếu tố bất ngờ.

Tham dự vòng chung kết có sự góp mặt của 32 đội tuyển đến 10 trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia thi đấu. Các đội được chia làm 8 bảng và thi đấu chọn ra các đội vào vòng 1/8, tứ kết, bán kết và cuối cùng chọn ra 2 đội xuất sắc nhất toàn quốc tham dự Cuộc thi sáng tạo Robocon châu Á – Thái Bình Dương" (ABU Robocon 2018) được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình vào tháng 8/2018.

Tại giải đấu, mỗi đội chơi sẽ có 7 thành viên, trong đó 3 thành viên tham gia thi đấu trực tiếp, mỗi trận đấu sẽ kéo dài trong 3 phút. Trên sân thi đấu chia thành các khu vực: khu vực xuất phát, khu vực đặt còn, khu vực ném còn, khu vực hoạt động của robot bằng tay và robot tự động; khu vực chính giữa sân có đặt cây còn, vòng còn, vòng còn vàng và đĩa vàng. Các đội tham gia có 2 robot, một tự động và một điều khiển bằng tay, phối hợp với nhau để ném quả còn theo yêu cầu của luật thi. Quả còn do các đội tự thiết kế có trọng lượng từ 60-100 gram. Đội nào đạt mục tiêu "Rồng bay" sẽ giành chiến thắng tuyệt đối và trận đấu dừng lại ngay lập tức.

Theo Ban Tổ chức, 32 đội tuyển vào vòng chung kết đều là những đội xuất sắc của vòng loại, đại diện cho các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp trên cả nước. Trong đó, nổi trội là các trường Đại học Lạc Hồng-Đồng Nai, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh các trường này đều có 5 đội góp mặt tại vòng chung kết.

Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu hấp dẫn của bảng A-B. Vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam năm 2018 sẽ diễn ra đến ngày 13/5, các trận đấu sẽ diễn ra từ lúc 20 giờ hàng ngày và được truyền hình trực tiếp trên VTV2.

Nguyễn Thị Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.