Mỹ hạ thủy tàu khu trục 'khủng' nhất

Rạng sáng 29/10, nhà máy đóng tàu Bath Iron Works thuộc sở hữu của công ty General Dynamics đã hạ thủy “tàu khu trục tương lai” đầu tiên của Mỹ, vốn dự kiến sẽ mang tên “Zumvalt”.

Rạng sáng 29/10, nhà máy đóng tàu Bath Iron Works thuộc sở hữu của công ty General Dynamics đã hạ thủy “tàu khu trục tương lai” đầu tiên của Mỹ, vốn dự kiến sẽ mang tên “Zumwalt”.

Mỹ hạ thủy tàu khu trục 'khủng' nhất ảnh 1

Tàu Zumwalt khi còn trong xưởng. Ảnh: defensenews.com

Theo "The Washington Post" (Bưu điện Washington), con tàu đã được đưa ra khỏi ụ tàu xuống sông Kennebec và đang neo đậu tại tường cầu cảng, nơi tàu sẽ tiếp tục được hoàn thiện.

Tờ báo cho biết việc hạ thủy tàu mà không có buổi lễ chính thức nhiều khả năng do chính quyền Mỹ vẫn chưa làm lễ đặt tên thánh cho con tàu này. Theo dự kiến ban đầu, tên của tàu khu trục phải được đặt vào ngày 19/10 vừa qua, song điều này không xảy ra do Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Hiện ngày giờ cụ thể tiến hành lễ đặt tên vẫn chưa được công bố.

Tàu "Zumwalt" được thiết kế hình dáng hiện đại với phần mũi giống hình viên đạn, chiều cao thân tàu 32m và chiều dài tàu 182m, dài hơn 30m so với các chiến hạm cùng loại hiện nay. Tàu được trang bị động cơ chạy bằng điện, hệ thống định vị dưới nước, nhiều trang thiết bị tự động hóa, các tên lửa dẫn đường và súng điện tử có thể bắn tên lửa với tốc độ gấp 7 lần tốc độ âm thanh.


T.N

Dành cho bạn

Nhật Bản đẩy mạnh ứng dụng AI và robot trước nguy cơ khủng hoảng nguồn nhân lực

Nhật Bản đẩy mạnh ứng dụng AI và robot trước nguy cơ khủng hoảng nguồn nhân lực

Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng trong ngành y tế và chăm sóc người cao tuổi, buộc quốc gia này phải khẩn trương đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot để bù đắp khoảng trống nhân lực trước khi làn sóng già hóa dân số chạm đỉnh vào năm 2040.

NASA lên kế hoạch nối lại các sứ mệnh Starliner của Boeing

NASA lên kế hoạch nối lại các sứ mệnh Starliner của Boeing

Ngày 28/9, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thông báo kế hoạch thực hiện các sứ mệnh mới bằng tàu vũ trụ Starliner của Boeing, đánh dấu bước khởi động trở lại chương trình này sau sự cố trong chuyến bay thử nghiệm có người lái năm 2024 khiến hai phi hành gia Mỹ phải ở lại Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) thêm nhiều tháng.