Địa điểm nuôi thủy sản ở rìa sa mạc Taklamakan, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Theo hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) ngày 19/6, hải sản đã được nuôi thành công ở rìa phía Bắc sa mạc Taklamakan, thành phố Aral của Tân Cương.
Người dân tại vùng đất không giáp biển này giờ đây có thể thưởng thức hải sản tươi sống nuôi ngay tại địa phương.
Tân Cương vốn sở hữu nhiều sông ngòi và hồ chứa nước. Tuy nhiên, thời gian nắng kéo dài, khí hậu khô hạn cùng diện tích lớn đất mặn kiềm từ lâu đã gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Từ năm 2017, Chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích nghiên cứu và phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản trên vùng đất mặn kiềm.
Bước đột phá tại Aral có được nhờ sự hỗ trợ công nghệ quan trọng từ một nhóm chuyên gia khoa học công nghệ được tỉnh Chiết Giang cử tới Tân Cương trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ địa phương.
Nhóm chuyên gia đã tiến hành lấy mẫu và phân tích quy mô lớn nguồn nước ngầm mặn kiềm khắp Aral. Từ đó, họ xác định khác biệt chủ yếu giữa nguồn nước ở Aral với nước biển tự nhiên rồi tháo gỡ các rào cản kỹ thuật trong việc nuôi trồng hải sản giữa sa mạc.
Dưới đây là video về hải sản được nuôi ở rìa sa mạc Taklamakan, thành phố Aral (nguồn: Xinhua):
Nhà nghiên cứu Shu Miao’an thuộc Đại học Chiết Giang chia sẻ: "Nước mặn kiềm cũng có lợi thế riêng. Chúng tôi hy vọng có thể phát triển lĩnh vực này thành một ngành kinh tế thịnh vượng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân".
Bên cạnh điều kiện nguồn nước phù hợp, các nhóm nuôi trồng thủy sản địa phương đã dành nhiều năm nghiên cứu và hoàn thiện mô hình nuôi tuần hoàn thích ứng với khí hậu khô hạn của Tân Cương. Mô hình này không chỉ giải quyết tình trạng thiếu nước mà còn tạo ra hướng đi có thể nhân rộng và áp dụng ở nhiều địa phương khác.
Hiện có hơn 10 loài thủy sản được nuôi quy mô lớn trong nguồn nước mặn kiềm ở khu vực ven sa mạc.
Hàng chục doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản đã đầu tư vào Aral, biến vùng đất hoang hóa, cằn cỗi trước kia thành khu vực tạo ra nguồn thu ngày càng quan trọng cho địa phương.
Kỹ thuật viên tại Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản Longda ở Aral chia sẻ: "Hiện nay chúng tôi sản xuất được 5-6 kg tôm trên mỗi mét khối nước. Chất lượng tổng thể tốt hơn và điều đó có nghĩa là người dân Tân Cương cuối cùng cũng có thể thưởng thức tôm tươi sống ngay tại địa phương".