‘Bệ phóng’ cho các startup công nghệ số

Ngày 15/5, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia VNEI 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã chính thức công bố Đề án thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND và ra mắt Ban vận động quỹ.

Đây là bước đi chiến lược nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn vốn giai đoạn sớm, đồng thời thúc đẩy quá trình thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học từ môi trường đại học vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. 

TS. Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khẳng định mục tiêu cuối cùng của PFUND là hình thành nên những doanh nghiệp công nghệ số “Make in Vietnam” có đủ năng lực cạnh tranh sòng phẳng trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Chú thích ảnh
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) chính thức công bố Đề án thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND và ra mắt Ban vận động quỹ. 

Việc Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND ra đời không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mà còn là hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Trong đó, các trường đại học được xác định là trung tâm cốt lõi của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, chuyển giao công nghệ và thị trường vốn.

Chú thích ảnh
Các trường đại học được xác định là trung tâm cốt lõi của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, chuyển giao công nghệ và thị trường vốn.

Trong nhiều năm qua, mặc dù Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã xây dựng được một nền tảng vững chắc với các nhóm nghiên cứu mạnh và hệ thống phòng Lab hiện đại, song nhiều ý tưởng sáng tạo và kết quả nghiên cứu tiềm năng vẫn gặp khó khăn khi tiến ra thị trường.

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở “khoảng trống” nguồn lực tài chính trong giai đoạn chuyển từ thử nghiệm sang thương mại hóa. PFUND được xây dựng để từng bước tháo gỡ nút thắt này thông qua mô hình quỹ đầu tư khởi nghiệp gắn liền với hệ sinh thái đại học công nghệ, vận hành theo cơ chế thị trường và tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chú thích ảnh
Nguyên nhân nhiều ý tưởng sáng tạo và kết quả nghiên cứu tiềm năng vẫn gặp khó khăn khi tiến ra thị trường chủ yếu nằm ở “khoảng trống” nguồn lực tài chính.

Điểm khác biệt cốt lõi của PFUND chính là sự tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực công nghệ số (ICT) và các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), mạng 5G/6G, bán dẫn và an toàn thông tin…

Quỹ vận hành theo mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm kết hợp với các hoạt động ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp. Tại đây, các dự án không chỉ nhận được đầu tư về tài chính mà còn được tiếp cận với hệ thống không gian thử nghiệm công nghệ (sandbox), mạng lưới cố vấn kinh doanh dày dạn kinh nghiệm và sự bảo trợ kỹ thuật từ các chuyên gia hàng đầu của Học viện.

Chú thích ảnh
TS. Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Chia sẻ về tầm nhìn của dự án, TS. Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng, với vai trò là đơn vị khởi xướng và bảo trợ chiến lược, Học viện quyết tâm xây dựng PFUND thành một cấu phần tài chính trọng yếu trong hệ sinh thái giáo dục. Ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh rằng việc tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên và cả cựu sinh viên tiếp cận nguồn lực đầu tư sớm sẽ giúp các kết quả nghiên cứu không còn nằm lại trong phòng thí nghiệm mà có thể chuyển hóa thành các doanh nghiệp công nghệ thực thụ. 

Chú thích ảnh
PFUND được kỳ vọng giúp củng cố liên kết bền vững giữa nhà trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Một định hướng quan trọng khác của PFUND là huy động nguồn lực xã hội hóa, đặc biệt là từ cộng đồng cựu sinh viên thành đạt và các đối tác công nghệ lớn. Mô hình “tiền thông minh” mà quỹ hướng tới sẽ giúp kết nối các startup với mạng lưới doanh nhân và nhà đầu tư có kinh nghiệm thực chiến trong việc mở rộng thị trường quốc tế. PFUND được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới cho mô hình đại học đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ khoa học công nghệ và củng cố liên kết bền vững giữa nhà trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc
Trung Quốc chặn Meta mua startup AI 2 tỷ USD, lo mất công nghệ vào tay Mỹ
Trung Quốc chặn Meta mua startup AI 2 tỷ USD, lo mất công nghệ vào tay Mỹ

Trung Quốc đã yêu cầu hủy thương vụ trị giá 2 tỷ USD giữa Meta và startup AI Manus do lo ngại công nghệ chiến lược rơi vào tay Mỹ, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng căng thẳng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN