Ấn Độ phóng thành công tên lửa mang theo 7 vệ tinh Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 30/7, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã phóng thành công tên lửa PSLV-C56 mang theo 7 vệ tinh của Singapore từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan, Sriharikota, ngoài khơi vịnh Bengal.

Trong thông báo trên trang Twitter, ISRO khẳng định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tên lửa PSLV-C56 đưa chính xác cả 7 vệ tinh vào quỹ đạo đã định. ISRO nêu rõ các vệ tinh đã tách ra khỏi tên lửa 23 phút sau khi cất cánh và đi vào “quỹ đạo đã định” sau quãng đường 535 km.

Theo lãnh đạo ISRO S Somanath, tên lửa PSLV-C56 mang theo 7 vệ tinh, gồm vệ tinh chính DS-SAR và 6 vệ tinh đồng hành. DS-SAR là vệ tinh chính trong chùm vệ tinh được phóng lần này, có nhiệm vụ quan sát Trái Đất. DS-SAR là sản phẩm chung của Cơ quan Khoa học và Công nghệ Quốc phòng (đại diện cho Chính phủ Singapore) và tập đoàn công nghệ ST Engineering ở Singapore. Được tích hợp radar khẩu độ tổng hợp (SAR) nên vệ tinh DS-SAR phủ sóng cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn
Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 30/12, nước này đã thử nghiệm thành công phương tiện phóng vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn. Lần thử nghiệm này được thực hiện 9 tháng sau vụ phóng thử lần đầu tiên một tên lửa do Hàn Quốc chế tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN