Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân

Ngày 14/10, Ấn Độ đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) chạy bằng năng lượng hạt nhân do trong nước chế tạo.

Thông báo của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh đây là một cú hích cho năng lực tấn công của các lực lượng vũ trang.

Người phát ngôn quân đội khẳng định: “Phóng thử SLBM đóng vai trò quan trọng trong việc chứng tỏ năng lực của lực lượng và hợp thức hóa SLBM như một thành phần chủ chốt trong năng lực răn đe hạt nhân của Ấn Độ”. Quan chức này cho biết thêm rằng vụ phóng được thực hiện từ tàu INS Arihant ở Vịnh Bengal và đã đạt tất cả các thông số kỹ thuật cũng như chiến thuật của hệ thống.

Cuộc thử nghiệm năng lực răn đe hạt nhân đã đưa Ấn Độ vào hàng những quốc gia (cùng với Mỹ, Anh, Nga, Pháp và Trung Quốc) có các năng lực tấn công và đáp trả bằng hạt nhân trên mặt đất, trên biển và trên không. Hiện Ấn Độ là một trong những nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chủ yếu nhập khẩu từ Nga. Phát triển thành công SLBM là một cú hích của Ấn Độ hướng tới việc xây dựng kho vũ khí quân sự của riêng mình.

Gần đây, Ấn Độ đã trình làng các mẫu trực thăng chiến đấu đầu tiên chế tạo trong nước, có khả năng hoạt động tại các khu vực có địa hình cao như dãy Himalaya. Tháng 9 vừa qua, Ấn Độ đã vận hành tàu sân bay INS Vikrant có chiều dài 262 m do các kỹ sư trong nước chế tạo. Đây là một trong những tàu hải quân lớn nhất thế giới.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.