Khánh Hòa xây dựng 5 mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm sạch

Từ năm 2017, tỉnh Khánh Hòa đầu tư xây dựng, phát triển 5 mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.
Theo đó, từ nay đến năm 2020, tỉnh Khánh Hòa sẽ khảo sát và đánh giá điều kiện, năng lực sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến, kinh doanh để lựa chọn và lần lượt triển khai xây dựng các mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm gồm: Rau, củ, quả, an toàn, trong đó có mô hình chuỗi cung cấp tỏi an toàn; một mô hình chuỗi cung cấp sản phẩm từ thịt lợn an toàn (nem chua, chả lụa…), một mô hình cung cấp thịt gia cầm an toàn, một mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm thủy sản nuôi an toàn. 
Khánh Hòa xây dựng 5 mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm sạch ảnh 1

Người dân thu hoạch hàu. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ 3,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện kế hoạch này, trong đó dành phần lớn cho công tác đào tạo, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến các yêu cầu khoa học, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (VietGAP, GMP…); hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm. 
Theo đánh giá của các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa, với hơn 5 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng năm 2016 tại địa phương và dự báo tiếp tục tăng mạnh trong giai đoạn 2017 - 2020, ngành du lịch Khánh Hòa hướng đến nâng dần chất lượng dịch vụ cao cấp. Bên cạnh đó, với hệ thống siêu thị đang ngày càng mở rộng để phục vụ người dân địa phương, việc xây dựng các mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn nói trên làm cơ sở để nhân rộng, là yêu cầu bức thiết.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.