‘Khách lạ’ 3I/ATLAS có thể ra đời trước Hệ Mặt Trời hàng tỷ năm

Thiên thể liên sao 3I/ATLAS,có thể là một sao chổi vừa được các nhà thiên văn học xác định là vật thể liên sao thứ ba từng được con người quan sát. Đáng chú ý, nó có thể đã hình thành từ hơn 7 tỷ năm trước, tức lâu hơn khoảng 3 tỷ năm so với tuổi của Mặt Trời và các hành tinh xung quanh.
Chú thích ảnh
3I/ATLAS được phát hiện hôm 1/7 và nhanh chóng trở thành mục tiêu nghiên cứu gấp rút. Ảnh: NASA

3I/ATLAS được phát hiện hôm 1/7 và nhanh chóng trở thành mục tiêu nghiên cứu gấp rút. Theo các nhà khoa học trình bày tại Hội nghị Thiên văn Quốc gia 2025 của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia Anh ở Durham, các mô phỏng quỹ đạo mới nhất cho thấy vật thể này có khả năng xuất xứ từ “đĩa dày” của Ngân Hà – một vùng tập hợp các ngôi sao cổ đại nằm trên và dưới mặt phẳng chính của thiên hà. Nếu giả thuyết này đúng, khả năng 3I/ATLAS là một sao chổi cổ đại trên 7 tỷ năm tuổi lên tới 66%.

“Các thiên thể liên sao không đi kèm một cái ‘nhãn’ ghi rõ thông tin,” ông Chris Lintott, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Oxford, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết. “Tất cả những gì chúng tôi thật sự nắm chắc là hướng di chuyển của nó, và từ đó xác định tuổi thọ là một bước tiến rất đáng kể”.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thêm dữ liệu quan sát để xác nhận nguồn gốc và niên đại. Bà Pamela Gay, nhà thiên văn thuộc Viện Khoa học Hành tinh (Mỹ), nhận định: “Nó có thể chỉ là một vật thể may mắn, chưa từng va chạm gì đáng kể. Cũng có khả năng nó đã bị thay đổi quỹ đạo hàng chục lần do tương tác với các hệ sao hoặc hành tinh lang thang”. Bà cũng không loại trừ khả năng 3I/ATLAS bắt nguồn từ một nơi gần hơn, chỉ tình cờ đi đúng quỹ đạo hiện tại.

Theo ông Lintott, tốc độ hiện tại của 3I/ATLAS rất “điển hình” đối với vật thể liên sao, nhờ vậy có thể “tương đối chắc chắn” nó chưa từng gặp một ngôi sao khác. Ông nói thêm việc nó dao động lên xuống mặt phẳng Ngân Hà củng cố giả thuyết nó đã tồn tại lâu trong đĩa dày – vốn chứa nhiều ngôi sao cổ.

Nhóm nghiên cứu đã phát triển một phần mềm mô phỏng xác suất mới, kết hợp dữ liệu quang học và quỹ đạo đo bởi vệ tinh Gaia với các mô hình quỹ đạo của khoảng 1 tỷ ngôi sao trong Ngân Hà cùng các vật chất xung quanh như tiểu hành tinh và sao chổi. Dựa trên đó, họ ước tính điểm khởi nguồn tiềm năng của 3I/ATLAS và thành phần vật chất liên quan.

Nếu thực sự xuất phát từ đĩa dày, 3I/ATLAS nhiều khả năng giàu nước, do các sao ở vùng này chứa ít nguyên tố nặng. Tuy nhiên, để xác minh, các nhà khoa học đang chờ dữ liệu thành phần khí và bụi mà thiên thể này sẽ giải phóng trong những tuần tới khi ánh sáng Mặt Trời làm bốc hơi lớp băng trên bề mặt. Tỷ lệ nước và các dấu hiệu hóa học sẽ là manh mối quan trọng để làm sáng tỏ lịch sử của nó.

“Tạm thời, nguồn gốc của 3I/ATLAS vẫn như một trò chơi đoán chữ,” bà Gay ví von. “Chúng ta mới tìm được 4 chữ cái trong tổng số 20. Có thể ai đó đoán trúng cả cụm từ, nhưng cũng có thể sai hoàn toàn”.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.