Khắc ghi lời dạy của Bác 'Trung với nước, hiếu với dân'

Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc và giữ gìn, bảo vệ an toàn tuyệt đối thi hài Bác, sáng 30/8, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp tổ chức tọa đàm “Trung hiếu bên Người”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tọa đàm nhằm khẳng định, tuyên truyền sâu rộng giá trị thời đại bản Di chúc của Người, cũng như quá trình giữ gìn, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ toàn quân và đồng bào, chiến sĩ cả nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phát biểu tại tọa đàm, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: 50 năm thực hiện Di chúc của Bác cũng là 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, thực hiện quyết nghị của Bộ Chính trị về giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là nhiệm vụ đặc biệt, là nguyện vọng thiết tha của cả dân tộc. Nhiệm vụ thiêng liêng, trách nhiệm lớn lao đó được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm nhiệm.

50 năm qua, với tình cảm sâu nặng, sự kính trọng, lòng biết ơn vô hạn và trách nhiệm chính trị cao, cán bộ chiến sỹ trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Quân đội và cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng luôn học tập, thực hành tinh thần “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân”, quan tâm chăm lo, xây dựng đào tạo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Người. Đó là biểu hiện sinh động, cao quý về tấm lòng “Trung hiếu bên Người” với Bác kính yêu.

Theo Trung tướng Lê Hiền Vân, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn là nguồn sáng dẫn đường cho tuổi trẻ Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam vững vàng tiến lên trên con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn: con đường chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu trao đổi tại buổi toạ đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, qua 50 năm thực hiện Di chúc và giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vừa qua, Hội đồng Khoa học Y tế cấp Nhà nước (gồm 4 nhà khoa học Liên bang Nga, 7 nhà khoa học Việt Nam) tổ chức đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua trực tiếp kiểm tra thi hài Bác, nghe Viện 69 báo cáo kết quả kiểm tra sinh vi thể kết quả của các lần đánh giá trước đây đã kết luận đánh giá: Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 50 năm giữ gìn vẫn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất, không phát hiện thấy bất cứ biểu hiện thay đổi nào so với các cuộc đánh giá trước đây (1970 - 1994). Ngoài ra, công tác kỹ thuật, an ninh nghi lễ, đón tiếp tuyên truyền, bảo đảm môi trường được đơn vị hoàn thành tốt, góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng.

Trường Sĩ quan Lục quân 1 là nhà trường đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam, đơn vị vinh dự được Bác 9 lần về thăm. Ngày 26/5/1946, nhân dịp khai giảng khoá 1 Trường võ bị Trần Quốc Tuấn (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1), Bác đã đến dự và trao cho nhà trường lá cờ thêu sáu chữ “Trung với nước, hiếu với dân”.

Thượng tá Nguyễn Công Thịnh, Trưởng Ban Thanh niên Trường Sĩ quan Lục quân 1 chia sẻ, học tập và làm theo lời Bác dạy “Trung với nước, hiếu với dân” là nhiệm vụ chính trị trung tâm hàng đầu, đồng thời là tình cảm đạo đức sâu sắc của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ Trường Sĩ quan Lục quân 1 đối với Bác Hồ kính yêu.

Để nâng cao chất lượng học tập và làm theo lời Bác dạy, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, sĩ quan trẻ đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự giác rèn luyện trong thực tiễn, gần gũi với nhân dân, xác định đây chính là động lực, là mục tiêu phấn đấu để trở thành người cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” .

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận 3 chủ đề chính: “Bác Hồ - Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân”; “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngọn đuốc soi đường cho thanh niên và dân tộc”; “Trung hiếu bên Người”.

Từ đó, các đại biểu đề xuất nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin của tuổi trẻ Quân đội để xứng đáng là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những giải pháp nhằm tiếp tục giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác và phát huy ý nghĩa chính trị, giá trị văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

* Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Người, ngày 30/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức lễ ra mắt cuốn sách ảnh "Những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh".

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần về thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh, Bác đã đặt tên cho tỉnh là Quảng Ninh với mong muốn nơi đây sẽ là vùng rộng lớn, yên vui. Bác đồng ý cho dựng tượng mình khi Người còn sống tại đảo Cô Tô.

Cuốn sách ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh thực hiện biên soạn trên cơ sở sưu tầm những bức ảnh ghi lại hoạt động và tư liệu, hiện vật, di tích về Bác trong những lần Người về thăm Quảng Ninh.

Sách ảnh được biên soạn cẩn thận, tỷ mỉ, màu sắc tươi sáng, có sự tham gia, cố vấn từ các nhà khoa học, lịch sử, nghiên cứu chuyên môn và những nhân vật thực tế; nhận được gần 200 bức ảnh về Bác từ Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Bảo tàng Quốc gia, Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Hải quân, các chuyên gia, học giả và đặc biệt là một số lượng lớn ảnh, tư liệu do nhân dân trong và ngoài tỉnh cung cấp.

Hiền Hạnh - Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.