Hơn 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tại tỉnh Sơn La. Đã xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến có sức thuyết phục cao và lan tỏa trong đời sống, xã hội.
Tối 16/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (18/10/1959 - 18/10/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 20/9, tại Tòa thị chính của Chính quyền thành phố Saint Peterburg đã diễn ra Hội thảo “Di sản tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh – 50 năm sau”.
Những bài học, kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ sẽ tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh soi rọi vào quá trình thực tiễn xây dựng và phát triển Thành phố, nhất là trong bối cảnh Thành phố đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.
Nhận thức sâu sắc nội dung về xây dựng Đảng cũng như về con người được Bác căn dặn trong Di chúc “Trước hết xây dựng Đảng”, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, vận dụng sáng tạo nhiều phương thức để thực hiện tốt việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
Ngay sau khi đất nước thống nhất, non sông Việt Nam nối liền một dải, cùng với cả nước, TP Hồ Chí Minh đã bắt tay ngay vào việc tái thiết, giải quyết những tàn dư của chế độ cũ để lại với muôn trùng khó khăn.
Khi Bác đi xa, miền Nam vẫn còn nằm trong ách thống trị của đế quốc xâm lược, đồng bào miền Nam nói chung, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nói riêng, dưới gông cùm của kẻ thù đã nén đau thương, biến sự mất mát to lớn này thành hành động cách mạng cùng với niềm tin sắt son vào thắng lợi cuối cùng.
Ngày 7/9, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương và tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2019 với sự tham gia gần 500 đại biểu, cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Hơn 3 năm qua, tỉnh Kiên Giang có hơn 550 tập thể và trên 1.500 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nỗ lực hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nói chung, đặc biệt trong đó là hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để chống lại những hành vi "bất Liêm" trong thừa hành công vụ.
Giữ "Liêm" trong cán bộ, đảng viên là yêu cầu đặt ra cho mỗi người trong sinh hoạt, nếp sống cũng như thừa hành chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây là quá trình tôi luyện lâu dài, đòi hỏi mỗi cá nhân tự ý thức để tự răn, tự rèn, để liêm khiết phải luôn là phẩm chất hàng đầu của người cán bộ.
50 năm qua, khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, coi công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Trong đó, gốc rễ là việc rèn rũa, tôi luyện đội ngũ cán bộ "liêm chính", là công bộc, chỗ dựa tin cậy của nhân dân.
Ngày 4/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Quảng Nam - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Ngày 4/9, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Ngay từ tháng 1/1946, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Là một lãnh tụ vĩ đại, có tầm nhìn xa trông rộng, hơn ai hết, Người thấu hiểu vai trò vô cùng to lớn của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, kiến thiết nước nhà.
Là bệnh viện chuyên khoa điều trị cho trẻ em của thành phố Hải Phòng và miền duyên hải Bắc Bộ, trong 5 năm qua, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, thay đổi phương thức vận hành bệnh viện để điều trị và phục vụ bệnh nhi tốt nhất. Đây cũng là cách để cụ thể hóa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Trong Đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng”.