Quảng Nam - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 4/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Quảng Nam - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: baoquangnam.vn

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Trần Khắc Thắng nêu rõ: Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tầm tư duy chiến lược, chứa đựng những giá trị to lớn, đã trở thành tài sản vô giá, là ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  

Hội thảo là dịp để tiếp tục khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời nhìn lại kết quả thực hiện Di chúc của Bác Hồ trong 50 năm qua ở Quảng Nam... “Thông qua hoạt động này góp phần tuyên truyền, giáo dục, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa”. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Trần Khắc Thắng nói.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao và hoan nghênh Trường Chính trị tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức hội thảo quan trọng, nhiều ý nghĩa này; ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà nghiên cứu, cán bộ chuyên môn, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh đã tập trung nghiên cứu thấu đáo, có nhiều báo cáo tham luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, sau hội thảo lần này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ trong công tác chuyên môn, giảng dạy, trong lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị… mỗi người hãy là một tuyên truyền viên, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, động viên, cổ vũ, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, nhận thức đúng nội dung bản Di chúc, để học tập, làm theo, hiện thực hóa di nguyện của Bác Hồ trên quê hương Quảng Nam giàu truyền thống cách mạng. 

Trong 22 năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tích cực thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, trọng tâm nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn, khắc phục được những thôn, địa bàn “trắng” đảng viên. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập và làm theo lời dạy của Bác, phát huy tốt vai trò nêu gương trong quá trình xây dựng quê hương Quảng Nam thời gian qua. Giá trị của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đồng hành với sự phát triển của quê hương, đất nước, soi rọi những việc đã làm, nghiên cứu làm tốt hơn, đặc biệt trong xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ngày càng vững mạnh toàn diện, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xây dựng Quảng Nam phát triển.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.