Italy ủng hộ Nga quay lại G-8

Theo báo Corriere della Sera, Italy, hiện đang giữ chức Chủ tịch Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-7), ủng hộ việc Nga tham gia trở lại nhóm này.

Hội nghị Thượng đỉnh G-7 sẽ diễn ra từ ngày 26-27/5 tại Taormina, Sicily (Italy). Số lượng thành viên tham dự diễn đàn vẫn chưa được khẳng định. Tuy nhiên, theo báo Corriere della Sera, nhà cầm quyền Italy đang thảo luận khả năng Nga tham gia diễn đàn này.

Vấn đề nói trên cũng đã được nêu ra tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin hôm 18/1.

Phía Đức phản đối việc Nga quay lại G-8 do sự thiếu tiến bộ của Moskva trong thực hiện các Thỏa thuận Minsk liên quan đến Ukraine. Các bên đã quyết định hoãn thảo luận vấn đề này cho đến khi ông Donald Trump thực hiện các bước đi đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Ngay sau khi Italy đảm nhận chức Chủ tịch G-7 vào ngày 1/1/2017, Ngoại trưởng nước này Angelino Alfano đã bày tỏ ý định muốn khôi phục G-7 thành G-8 với sự tham dự trở lại của Nga.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.