Pháp, Italy và Nga có thể "bị loại" khỏi G8

Một số quốc gia châu Âu trong năm 2030 sẽ ra khỏi danh sách các nền kinh tế lớn nhất thế giới, vốn hình thành nên Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G8) và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Đó là dự đoán được đưa ra trong báo cáo phân tích thường niên World Economic Leagua Table (WELT) của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế doanh nghiệp Vương quốc Anh (CEBR).

Pháp, Italy và Nga có thể "bị loại" khỏi G8 ảnh 1

Bên trong một trung tâm mua sắm ở Rome. Ảnh: AFP/TTXVN

Nếu GDP vẫn là tiêu chí chính xác định các thành viên nhóm G8, thì đến năm 2030, các nước như Pháp, Italy và Nga có thể sẽ ra khỏi nhóm này, thay vào đó là Ấn Độ (đứng thứ ba), Brazil thứ 5 và Hàn Quốc (8).

Đáng chú ý trong danh sách dự báo 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030 còn có Indonesia (thứ 12), Philippines (thứ 21) và Malaysia (thứ 22).

Theo báo cáo trên, Trung Á sẽ trở thành khu vực tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới trong vòng 15 năm tới. Số liệu từ CEBR cho biết tỷ trọng của khu vực Trung Á trong nền kinh tế thế giới dự báo sẽ tăng hơn ba lần tính từ đầu thiên niên kỷ mới: từ 2,8% năm 2000 tăng lên 9,9% vào năm 2030.

Trong khi đó, khu vực phát triển chậm nhất là Tây Âu, với tỷ trọng trong nền kinh tế thế giới trong 15 năm tới có thể giảm 42%.

Báo cáo của CEBR cũng cho biết trong những năm tới, kinh tế Nga tiếp tục giảm sút. Trong khi đó, CEBR dự báo trong danh sách 60 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2030 lần đầu tiên sẽ có sự góp mặt của Belarus, Sri Lanka, Kenya và Ethiopia.

Theo dự báo, Ấn Độ đang bắt đầu đuổi kịp Trung Quốc và sẽ vượt nước này về GDP trong nửa cuối thế kỷ. Hàn Quốc sẽ vượt các nước châu Âu, và sau năm 2030 sẽ là 1 trong 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Dự báo của CEBR cũng cho thấy giá dầu và các nguyên liệu thô có triển vọng tăng trưởng kém, song các nhà phân tích vẫn cho rằng giá dầu sẽ ở mức 60-70 USD/thùng trong năm tới, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hồi phục khiến nhu cầu đối với nguyên liệu thô tăng lên.

Duy Trinh - P/v TTXVN tại Nga

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.