Iraq giành quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất

Lực lượng an ninh Iraq đã lần đầu tiên tiến vào nhà máy lọc dầu Baiji lớn nhất nước này sau nhiều tháng giao tranh với các phần tử "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, vốn bao vây khu vực này trong suốt nhiều tháng qua.

Truyền hình quốc gia Iraq ngày 18/11 đưa tin các lực lượng an ninh Iraq đã lần đầu tiên tiến vào nhà máy lọc dầu Baiji lớn nhất nước này sau nhiều tháng giao tranh với các phần tử "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, vốn bao vây khu vực này trong suốt nhiều tháng qua.

Truyền hình Iraq đã phát sóng thước phim quay cảnh lực lượng an ninh Iraq tiến vào cổng nhà máy lọc dầu. Đại tá cảnh sát Saleh Jaber, thuộc lực lượng bảo vệ nhà máy lọc dầu Baiji, cho biết đơn vị chống khủng bố mang tên Tiểu đoàn Mosul là lực lượng đầu tiên của Iraq tiến vào nhà máy này trong 5 tháng qua.

Việc kiểm soát hoàn toàn nhà máy lọc dầu Baiji có thể tạo ra động lực quan trọng giúp các lực lượng chính phủ Iraq có thể khôi phục sự ổn định của đất nước, vốn đang rơi vào cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất kể từ khi nhà lãnh đạo Saddam Hussein bị lật đổ hồi năm 2003.

Hồi tháng 6 vừa qua, IS đã chiếm giữ thành phố Baiji và bao vây nhà máy lọc dầu cùng tên có khả năng sản xuất 175.000 thùng mỗi ngày. Giới chức Iraq cho biết IS đã đánh cắp xăng dầu từ các khu vực do chúng kiểm soát nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo có khả năng tự cung tự cấp.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nông nghiệp Iraq Falah Hassan al-Zeidan cho biết các phần tử IS đã đánh cắp hơn 1 triệu tấn ngũ cốc ở miền Bắc nước này và vận chuyển số lương thực trên tới 2 thành phố mà IS kiểm soát tại quốc gia láng giềng Syria.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.