Tướng Mỹ tới Iraq thảo luận mở rộng chiến dịch chống IS

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey đã tới Iraq để thảo luận về việc mở rộng cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, ngày 15/11, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey đã tới Iraq để thảo luận về việc mở rộng cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tướng Mỹ tới Iraq thảo luận mở rộng chiến dịch chống IS ảnh 1

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey.


Trên tài khoản Twitter, Phó đại diện của Mỹ tại liên minh chống lực lượng thánh chiến IS, Brett McGurk cho hay Tướng Dempsey đã bay tới Iraq để thảo luận với "các quan chức an ninh và Chính phủ Iraq về giai đoạn tiếp theo của chiến dịch nhằm đánh bại IS".

Mỹ đang tập trung các nỗ lực chống IS sau khi Tổng thống Barack Obama công bố kế hoạch triển khai thêm 1.500 quân nhân tới Iraq để làm nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện cho các lực lượng Iraq, đưa tổng số quân nhân Mỹ ở nước này lên con số 3.100 người.


T.N (theo AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.