Iran vô hiệu hóa các máy ly tâm hạt nhân

Iran đã bắt đầu tắt các máy ly tâm làm giàu urani và tiến thánh tháo dỡ theo đúng điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nước này cùng Nhóm P5+1.
Iran vô hiệu hóa các máy ly tâm hạt nhân ảnh 1

Ông Ali Akbar Salehi. Ảnh: AP

Ngày 2/11, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi tuyên bố nước này đã bắt đầu tắt các máy ly tâm làm giàu urani và tiến thánh tháo dỡ theo đúng điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nước này cùng Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) đạt được hồi tháng 7 vừa qua.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), ông Salehi khẳng định giới chức Tehran đang tiến hành các biện pháp tháo dỡ các máy ly tâm và hy vọng sẽ hoàn tất công việc này trong hai tháng. Quan chức Iran cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên thực hiện cam kết trong thỏa thuận, được hiểu ám chỉ tới lập trường của nước CH Hồi giáo rằng các lệnh trừng phạt nước này cần phải được dỡ bỏ đồng thời với việc Iran vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng hạt nhân của mình.

Trong một diễn biến liên quan nhằm khẳng định việc Iran tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, cùng ngày, 20 nghị sỹ hàng đầu của Iran đã ký vào thư gửi Tổng thống nước này, ông Hassan Rouhani, để phàn nàn về tiến trình tháo dỡ các máy ly tâm hạt nhân diễn ra chậm chạp tại hai cơ sở làm giàu urani là Natanz và Fordow.

Theo thỏa thuận giữa Iran và Nhóm P5+1, Tehran sẽ cắt giảm 2/3 số máy ly tâm làm giàu urani trong 10 năm; cho phép việc mở rộng thanh sát các cơ sở hạt nhân của nước này;… để đổi lấy việc dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm vận kinh tế và tài chính.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.