Iran rút đơn kiện Nga vụ chuyển giao S-300

Iran sẽ rút đơn kiện Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga sau khi hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-300 được hoàn tất.
Iran rút đơn kiện Nga vụ chuyển giao S-300 ảnh 1

Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga trưng bày tại Quảng trường Suvorovskaya ở trung tâm thủ đô Moskva. Ảnh: AFP-TTXVN

Giám đốc Điều hành Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga, ông Anatoly Isaikin ngày 27/10 cho biết Iran sẽ rút đơn kiện tập đoàn này sau khi hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-300 được hoàn tất.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Isaikin nêu rõ: "Phía Iran sẽ rút đơn kiện ngay sau khi hợp đồng trên có hiệu lực và chúng tôi sẽ thực thi đầy đủ các trách nhiệm pháp lý".

Hồi tháng 4/2011, Iran đã kiện Nga lên tòa trọng tài quốc tế ở Geneva đòi khoản bồi thường lên tới 4 tỷ USD sau khi Moskva từ chối chuyển giao hệ thống nói trên theo hợp đồng trị giá 800 triệu USD được ký hồi năm 2007.

TN (TASS)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.