Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 do Nga sản xuất đang bắt đầu được chuyển giao cho Tehran theo các điều khoản hợp đồng được ký kết giữa hai bên.
Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran ảnh 1

Tên lửa phòng không S300 của Nga. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thông tin trên được hãng thông tấn bán chính thức FARS của Iran dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Iran ngày 5/10.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Iran được đưa ra nhằm bác bỏ các báo cáo hoài nghi vừa qua về khả năng Nga sẽ chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nói trên cho Iran sau khi nước này và các cường quốc đạt được một thỏa thuận cho chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng tiết lộ việc hợp đồng chuyển giao S-300 giữa Nga và Iran sẽ được ký trong một tương lai gần.

Động thái này gây lo ngại về vấn đề an ninh đối với nhiều quốc gia trong khu vực, nhất là Israel, quốc gia luôn tìm cách ngăn cản thương vụ chuyển giao này. Các nhà phân tích còn cho rằng việc Tehran sở hữu S-300 có thể thúc đẩy Israel tiến hành những cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Năm 2007, Iran và Nga đạt được thỏa thuận trị giá 800 triệu USD với việc cung cấp 5 hệ thống phòng thủ tên lửa S-300. Tuy nhiên, hợp đồng này bị đình trệ vào năm 2010 sau khi Tổng thống Nga lúc bấy giờ là ông Dmitry Medvedev quyết định tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp quốc nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.

TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.