Nga sắp bàn giao 4 hệ thống S-300 cho Iran

Moskva và Tehran đã đạt được một thỏa thuận về việc chuyển giao 4 hệ thống tên lửa đất đối không S-300, điều đang khiến Mỹ quan ngại.
Moskva và Tehran đã đạt được một thỏa thuận về việc chuyển giao 4 hệ thống tên lửa đất đối không S-300, điều đang khiến Mỹ quan ngại. “Chúng tôi đã đạt được hiểu biết đầy đủ về vấn đề này cùng với các đối tác Iran. Các câu hỏi về cơ bản đã được giải quyết. Phần còn lại là các chi tiết kỹ thuật”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nói.
Nga sắp bàn giao 4 hệ thống S-300 cho Iran ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.

Nga sẽ chuyển giao cho Iran các hệ thống S-300 cuối năm nay. Một nguồn tin cấp cao trong Bộ Ngoại giao Nga nói với Ria Novosti rằng số lượng chính xác của các hệ thống tên lửa đã được ghi trong hợp đồng đã thỏa thuận. “Sẽ có nhiều hệ thống S-300 như đã đề cập trong hợp đồng”, ông Bogdanov nói thêm, trả lời cho câu hỏi liệu Nga sẽ thực sự cung cấp cho Iran 4 hệ thống S-300 thay vì 3 hệ thống.Trước đó, các quan chức quốc phòng Iran cho biết thỏa thuận cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Moskva cho Tehran có thể được ký kết ngay trong tuần tới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết Mỹ "quan ngại" về việc này, cũng như phản đối việc Moskva cung cấp các hệ thống tên lửa cho Tehran.Tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin bãi bỏ lệnh cấm cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không cho Iran. Bình luận về quyết định này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng lệnh cấm vận tự nguyện của Moskva đối với các đơn giao hàng S-300 đã không còn cần thiết sau tiến bộ đạt được trong các cuộc đàm phán hạt nhân ở Lausanne. Hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa S-300 cho Iran được ký kết năm 2007. Ba năm sau đó, thỏa thuận đã bị trì hoãn do Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt với Iran. Tehran đã trả đũa bằng cách đệ đơn kiện đòi bồi thường gần 4 tỷ USD đối với công ty buôn bán vũ khí Rosoboronexport của Nga với Tòa án trọng tài Geneva. Các bên hiện đang đàm phán về việc xóa bỏ vụ kiện. Các hệ thống S-300 đã hoạt động ở một số quốc gia, trong đó có Algeria, Azerbaijan, Belarus, Síp, Kazakhstan và Việt Nam. Lần cuối cùng Nga cung cấp các hệ thống S-300 cho nước ngoài là vào năm 2010, khi 15 phi đội được chuyển giao cho Trung Quốc. Từ đó đến này, Nga đã ngưng sản xuất S-300 vì nhà sản xuất chính các hệ thống phòng không của Nga – Almaz-Antleu, đã tiến hành sản xuất các hệ thống phòng không thế hệ tiếp theo, S-400.
HN (RT)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.