Hoạt động đánh bắt cá bằng xung điện bị cấm tại Bỉ

Bộ trưởng Nông nghiệp Bỉ, ông Koen Van den Heuvel, cho biết hoạt động đánh bắt cá bằng xung điện đã bị cấm ở vùng biển nước này kể từ ngày 17/8.

Hành vi đánh bắt này sẽ bị cấm ở tất cả các vùng biển châu Âu vào năm 2021.

Bị đánh giá là tàn phá động vật hoang dã và sinh thái đáy biển. Tuy nhiên, đánh cá bằng xung điện khá phổ biến Hà Lan. Với việc đưa ra quy định cấm trên, việc đánh bắt bằng xung điện bị cấm trong các vùng biển cách 12 hải lý (22,2 km) tính từ bờ biển thuộc chủ quyền của Bỉ.

Đánh cá bằng xung điện về lý thuyết đã bị cấm kể từ năm 1998, nhưng vẫn tiếp diễn ở khu vực Biển Bắc sau khi Ủy ban châu Âu đã cho phép nối lại hoạt động này vào năm 2006 trong khuôn khổ một quy định đặc biệt.

Dự kiến hoạt động đánh bắt cá bằng xung điện sẽ bị cấm vĩnh viễn trên toàn Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/7/2021. Các quốc gia thành viên có thể tự nguyện phê chuẩn lệnh cấm này từ ngày 14/8 năm nay. Ngoài Bỉ, Pháp cũng đã phê chuẩn lệnh cấm này. Hiện chỉ còn các thuyền của Hà Lan sử dụng điện để đánh bắt cá.

Đánh bắt cá bằng xung điện là đưa lưới rê có xung điện vào trầm tích, làm cá sống ở tầng sâu đáy biển nổi lên trên và chui hết vào lưới, tạo thuận lợi cho việc đánh bắt. Những người lên án hoạt động đánh bắt này nhấn mạnh đánh cá bằng xung điện làm tổn thương cá và hủy hoại tầng đáy biển.

Kim Chung - P/v TTXVN tại Brussels

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.