Hoãn kí kết thỏa thuận hòa bình Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ông Dhieu Mathok Diing, thư ký nhóm hoà giải Nam Sudan trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Sudan cho biết, việc ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Chính phủ Sudan và các nhóm vũ trang đã bị hoãn cho đến khi có thông báo mới.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ thuộc UNAMID tuần tra tại Darfur, Sudan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nguyên nhân chính của sự chậm trễ kể trên được cho là do các quan chức chính phủ cấp cao từ Khartoum đã không thể có mặt tại Juba.

Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/6, tại thủ đô Juba của Nam Sudan. Tiếp sau đó sẽ là việc kí kết thỏa thuận hòa bình giữa Chính phủ Sudan và các nhóm đối lập từ Darfur, vùng núi Nuba và khu vực Nam Kordofan.

Nhóm hòa giải đã hoàn thành hầu hết các nội dung khó khăn và nhạy cảm nhất được đưa ra bởi lực lượng đối lập, nổi bật là chia sẻ quyền lực và tài sản, các vấn đề nhân đạo, an ninh, hồi hương những người bị di dời…

Theo ông Mathok Diing, các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục nối lại sau khi nhóm đàm phán của Chính phủ Sudan tới Juba và thời điểm cụ thể để ký kết hiệp ước hòa bình sẽ được thông báo sau đó.

Đàm phán hòa bình Sudan được bắt đầu từ tháng 9/2019 dưới sự trung gian của Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir. Mục đích chính của đàm phán là chấm dứt giai đoạn bất ổn dân sự kéo dài nhiều năm qua ở các vùng Darfur, Nam Kordofan và Blue Nile.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.