Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN
Dù nhận được sự ủng hộ từ 26 thành viên còn lại nhưng sự phản đối của Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã khiến kế hoạch hỗ trợ Kiev bị trì hoãn.
Đề xuất viện trợ bao gồm năm nội dung chính, trong đó có các đảm bảo an ninh cho Ukraine, cam kết không tổ chức đàm phán với Nga nếu không có sự tham gia của Kiev và khẳng định nguyên tắc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary cho rằng kế hoạch này đi ngược lại quan điểm của Budapest, vốn chủ trương thúc đẩy đàm phán hòa bình thay vì tăng cường viện trợ quân sự.
Theo kết luận được công bố trên trang thông tin của Hội đồng châu Âu, quyết định cuối cùng về gói viện trợ cho Ukraine sẽ được hoãn lại đến hội nghị thượng đỉnh EU tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 20/3.
Mặc dù chưa đạt được đồng thuận chung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định EU vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Đại diện cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An ninh của EU Kaja Kallas cũng đề cập đến một phương án thay thế, theo đó một số quốc gia thành viên có thể tham gia vào một liên minh tự nguyện để viện trợ quân sự cho Ukraine mà không cần có sự đồng thuận từ toàn bộ khối.
Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh EU đối mặt với những thách thức từ chính sách của chính quyền Mỹ đối với Ukraine. Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ các gói viện trợ quân sự mới cho Kiev và kêu gọi EU đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ quốc gia này.
Trong khi đó, các lãnh đạo EU đã thông qua một sáng kiến riêng nhằm tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu với tổng giá trị lên tới 800 tỷ euro. Kế hoạch này có tên gọi ReArm Europe, được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố đầu tuần này, với cam kết sẽ trình bày đề xuất pháp lý cụ thể trong vòng hai tuần tới.
Phía Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine có thể kéo dài xung đột và làm gia tăng nguy cơ leo thang.