Hãng hàng không lớn nhất của Nga thiếu tiếp viên trầm trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Aeroflot - hãng hàng không lớn nhất của Nga, đang phải đối mặt với vấn đề thiếu tiếp viên hàng không dẫn đến tình trạng trễ và hủy chuyến trên diện rộng.
Chú thích ảnh
 Biểu tượng của hãng hàng không Aeroflot tại tòa nhà ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh Telegram “Baza” cho biết riêng tại sân bay Sheremetyevo, cuối tuần qua, có khoảng 330 chuyến bay bị hoãn, hơn 20 chuyến bay phải hủy. Nguyên nhân chính là do thiếu nhân lực. Aeroflot đã không có thời gian tập hợp đủ số lượng tiếp viên cần thiết để hỗ trợ các chuyến bay.

Trong khi đó, kênh Aviatorschina cho hay tình trạng thiếu tiếp viên là do vào cuối tháng, nhiều người đã làm đủ số giờ bay theo quy định là 90 giờ/tháng và một lượng lớn tiếp viên xin nghỉ ốm. Nhiều tiếp viên Aeroflot phải làm việc 7 ngày trong một tuần, nhiều hơn so với qui định là 5 ngày/tuần. Trong thời gian rảnh rỗi, họ được phân công đi học, không tính vào thời gian làm việc. Điều này dẫn đến việc các tiếp viên hầu như không có ngày nghỉ, buộc họ phải xin nghỉ ốm hoặc nghỉ việc, làm tăng gánh nặng cho những tiếp viên còn lại.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.